10:11, 01/11/2022

Nút giao thông Ngọc Hội: Đã giải quyết những bất cập phân luồng giao thông

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa về việc xử lý phản ánh trên mạng xã hội về tình trạng kẹt xe khu vực thi công nút giao thông Ngọc Hội.

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa về việc xử lý phản ánh trên mạng xã hội về tình trạng kẹt xe khu vực thi công nút giao thông Ngọc Hội.


Theo đó, sau khi việc phân luồng giao thông để thi công nút giao thông Ngọc Hội xảy ra một số bất cập, UBND TP. Nha Trang đã thực hiện điều chỉnh để giải quyết vấn đề này. Cụ thể, ngày 14-10, UBND TP. Nha Trang đã có Quyết định số 2859 điều chỉnh phương án tổ chức phân luồng giao thông theo hướng cho phép các phương tiện từ Diên Khánh về trung tâm thành phố lưu thông một chiều hướng: Từ ngã giao đường 23-10 - đường A1 - trên cầu Nút giao thông Ngọc Hội (nhánh N3) - Nhánh N2 - đường Vành đai 2 - đường số 7 (khu đô thị Lê Hồng Phong 2) hoặc từ đường Vành đai 2 đi thẳng đến đường Tố Hữu; cho phép các phương tiện từ đường Lương Định Của và các đường nhánh ra đường 23-10 có nhu cầu đi về trung tâm thành phố sau khi rẽ phải làn đường bên phải đường 23-10 - quay đầu tại vị trí đối diện cửa hàng xăng dầu Việt Hải - làn đường bên trái đường 23-10 - đi về trung tâm thành phố; cho phép các phương tiện xe 2 bánh được rẽ phải khi đèn đỏ tại nút giao: Đường Lê Hồng Phong - đường Tố Hữu, đường số 4 - đường Tố Hữu, đường Vành đai 2 - đường Tố Hữu; cho phép các phương tiện ô tô tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn 5 tấn và xe khách lớn hơn 29 chỗ ngồi lưu thông trên đường Tố Hữu theo hướng từ Diên Khánh về TP. Nha Trang buộc rẽ phải vào đường Vành đai 2.


Theo UBND TP. Nha Trang, sau khi điều chỉnh phương án phân luồng tình trạng ùn tắc giao thông đã được giảm thiểu.


THÀNH NAM