08:08, 09/08/2022

Mùa mưa lũ năm nay sẽ rất phức tạp, khó lường

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, từ nay đến cuối năm, tình hình khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ sẽ diễn biến rất phức tạp, mưa lũ trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa sẽ khó lường. 

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn (KTTV) khu vực Nam Trung Bộ, từ nay đến cuối năm, tình hình KTTV khu vực Nam Trung Bộ sẽ diễn biến rất phức tạp, mưa lũ trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa sẽ khó lường. Ông Trần Văn Hưng - Trưởng phòng Dự báo (Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ) cho biết:

 

Ông Trần Văn Hưng - Trưởng phòng Dự báo (Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ)
Ông Trần Văn Hưng - Trưởng phòng Dự báo (Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ)


Năm 2022, diễn biến thời tiết khu vực Nam Trung Bộ có nhiều bất thường với những đợt mưa dông diện rộng trong mùa khô. Đặc biệt, cuối tháng 3 xuất hiện 1 vùng áp thấp trên khu vực vùng biển Phú Yên gây mưa dông mạnh, làm thiệt hại nhiều tàu thuyền và gây ngập úng phần lớn diện tích lúa đông xuân của 2 tỉnh Bình Định, Phú Yên. Đây là hình thế thời tiết hiếm gặp trong tháng 3. Dự báo, hiện tượng ENSO khả năng tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina đến cuối năm; tình hình KTTV khu vực sẽ diễn biến rất phức tạp.


-  Xin ông cho biết cụ thể dự báo tình hình KTTV khu vực Nam Trung Bộ từ nay đến cuối năm?


- Tình hình nắng nóng tiếp tục xảy ra ở diện rộng trên khu vực Nam Trung Bộ thời kỳ cuối mùa khô; mức nhiệt cao nhất tuyệt đối phổ biến từ 36 đến 380C. Sau đó, nhiệt độ giảm và có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm.


Từ nay đến cuối năm, dự báo có khoảng 9 - 11 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó 4-6 cơn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Khu vực Nam Trung Bộ khả năng ảnh hưởng trực tiếp 1-2 cơn bão; đề phòng bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp.


Tổng lượng mưa các nơi phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 20 đến 40%, có nơi từ 50 đến 60%. Các trận mưa lũ lớn tập trung chủ yếu vào tháng 10 và 11. Ngoài ra, từ tháng 7 đến tháng 9, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét và gió giật mạnh xảy ra trên khu vực (cả trên đất liền và trên biển).


- Đối với riêng Khánh Hòa, tình hình KTTV, nhất là tình hình mưa lũ năm nay dự báo sẽ thế nào, thưa ông?


- Mùa mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa năm nay diễn ra theo đúng quy luật nhiều năm, nhưng diễn biến mưa lũ sẽ rất phức tạp, khó lường. Dự báo, lượng mưa các nơi trên khu vực Khánh Hòa cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 30 đến 50%; có khoảng 3-5 đợt mưa lớn diện rộng. Trên các sông của Khánh Hòa sẽ xuất hiện 2-3 đợt lũ ở mức báo động 2-3, có sông trên mức báo động 3. Vì vậy, cần đề phòng mưa lũ lớn dồn dập vào những tháng cuối năm và nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng hạ lưu các sông, sạt trượt lở đất ở sườn núi, sườn đồi, khu vực xung yếu.


- Xin cảm ơn ông!


NGUYỄN VĂN VŨ (Thực hiện)