11:06, 09/06/2022

Thanh niên chung tay bảo vệ môi trường

Những ngày qua, nhiều hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường đã được các cấp bộ đoàn - hội tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho đoàn viên, thanh niên.

Những ngày qua, nhiều hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường (BVMT) đã được các cấp bộ đoàn - hội tổ chức cho đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về BVMT cho ĐV-TN.


Ngày 8-6, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp cùng Viện Hải dương học, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức diễn đàn “Vì một đại dương xanh”. Tham gia diễn đàn, gần 200 ĐV-TN của các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã được phổ biến nhiều kiến thức bổ ích về những hệ sinh thái biển quan trọng như: Hệ sinh thái rạn san hô, rừng ngập mặn, thảm cỏ biển… Các ĐV-TN còn được phổ biến về những thách thức đang hàng ngày tác động đến hệ sinh thái ven bờ như: Các hình thức khai thác thủy sản tận diệt; nuôi trồng thủy sản không tuân thủ quy hoạch; xả rác thải sinh hoạt ra sông, biển; sự gia tăng nhiệt độ nước biển...

 

Các sản phẩm chậu cây, hoa được tái chế từ nhựa.

Các sản phẩm chậu cây, hoa được tái chế từ nhựa.


Tại diễn đàn, ĐV-TN đã đặt ra nhiều câu hỏi trao đổi với các chuyên gia của Viện Hải dương học về: Các hoạt động lặn biển ngắm san hô, đi bộ dưới biển tác động như thế nào đến hệ sinh thái biển, rạn san hô; những giải pháp để nâng cao ý thức cộng đồng khu dân cư ven biển, người nuôi trồng thủy sản... Trong khuôn khổ diễn đàn còn tổ chức hoạt động trưng bày không gian “Vườn hoa tái chế” với những chậu hoa cảnh được làm từ nhựa tái chế; ra quân vệ sinh bờ biển...


Anh Bùi Đức Thông - Bí thư Đoàn phường Vĩnh Trường (TP. Nha Trang) cho biết, ở địa phương ven biển nên thông qua những kiến thức được tiếp thu tại diễn đàn, đoàn phường sẽ có những phương thức tổ chức hoạt động BVMT phù hợp, hiệu quả hơn trước. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền thay đổi hành vi nhằm góp phần BVMT biển như: Sử dụng bình nước cá nhân khi mua các loại cà phê, trà sữa mang đi thay vì dùng ly nhựa tại cửa hàng; hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng 1 lần; sử dụng đồ thủy tinh để bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh thay vì sử dụng túi ni-lông...

 

Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 50 lớp tập huấn về BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu cho 4.600 lượt ĐV-TN; thành lập 180 đội hình thanh niên tình nguyện BVMT; có 70 công trình về BVMT được thực hiện với trị giá khoảng 2,4 tỷ đồng...

Trước đó, ngày 5-6, tại lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022, Tỉnh đoàn đã phối hợp tổ chức diễn đàn “Giải pháp BVMT thông qua hoạt động tuyên truyền của các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện”. Tại đây, hơn 200 ĐV-TN và các đại biểu đã cùng chia sẻ kiến thức, tọa đàm về thực trạng và những giải pháp BVMT như: Hiện trạng môi trường ở Việt Nam và một số giải pháp; tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa ở các trường THPT; công tác tuyên truyền về BVMT tại vịnh Nha Trang... Thông qua đó, các ĐV-TN sinh hoạt tại các câu lạc bộ, đội nhóm kỹ năng đã có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong việc tổ chức, tuyên truyền về BVMT.


Anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, thời gian qua, nhằm phát huy tinh thần xung kích ứng phó với biến đổi khí hậu, BVMT, các cấp bộ đoàn - hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Tuyên truyền phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình thành phân bón; thực hiện các công trình thanh niên “Hành trình thứ 2 của lốp xe”; trồng cây xanh; ra quân dọn vệ sinh khu dân cư, thu gom rác dọc bãi biển; tổ chức các cuộc thi kiến thức về BVMT... Thời gian tới, các cấp bộ đoàn - hội toàn tỉnh sẽ tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, BVMT. Trong đó, tiếp tục nâng cao nhận thức cho ĐV-TN và người dân về sự cấp thiết của BVMT hiện nay; đồng thời hướng dẫn mọi người BVMT từ những thói quen hàng ngày, xuất phát từ những hành động nhỏ nhất.


VĨNH THÀNH