12:02, 17/02/2022

Điều chỉnh quy mô đầu tư đường Nguyễn Xiển

Ngày 16-2, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương điều chỉnh quy mô đầu tư đường Nguyễn Xiển.

Ngày 16-2, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương điều chỉnh quy mô đầu tư đường Nguyễn Xiển.


Theo đề xuất chủ trương đầu tư trước đó, nút giao đường Nguyễn Xiển với đường sắt trước kia được đề xuất nút giao đồng mức. Tuy nhiên sau khi xem xét, UBND tỉnh đã thống nhất làm hầm chui, đường Nguyễn Xiển đi dưới đường sắt. Được biết, dự án được chia làm 2 đoạn. Đoạn 1 từ Quốc lộ 1C đến đường Ngô Gia Khảm dài 300m, chỉ giới quy hoạch 20m, trong đó phần đường dành cho xe chạy là 12m. Đoạn 2 từ đường Ngô Gia Khảm đến Quốc lộ 1 dài 2.700m, chỉ giới theo quy hoạch là 32m, phần đường dành cho xe chạy 20m, dải phân cách giữa 2m và vỉa hè mỗi bên 5m. Với việc điều chỉnh phương án, dẫn tới điều chỉnh quy mô nền đường tăng lên 42m, cần phải điều chỉnh quy hoạch. Tổng mức đầu tư dự án đường Nguyễn Xiển trước đó khoảng 295 tỷ đồng. Sau khi điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư dự kiến sẽ tăng lên 455 tỷ đồng.


THÀNH NAM