11:06, 30/06/2021

Tìm hướng quản lý, khai thác hiệu quả Khu căn cứ cách mạng Đồng Bò

Ngày 30-6, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành liên quan về công tác quản lý, hoạt động của Khu căn cứ cách mạng Đồng Bò (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang).

 

Ngày 30-6, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành liên quan về công tác quản lý, hoạt động của Khu căn cứ cách mạng Đồng Bò (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang).

 

Theo báo cáo, dự án tái hiện căn cứ Đồng Bò có tổng diện tích 25ha, do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm chủ đầu tư nhằm xây dựng, tái hiện lại căn cứ cách mạng Đồng Bò thành một “bảo tàng sống” để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Dự án được thực hiện vào tháng 6-2012 và nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 12-2014. Đến ngày 15-4-2015, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ký hợp đồng với Công ty TNHH Hải Đăng để khai thác. Tuy nhiên, từ đó đến nay, hoạt động của dự án chưa đạt mục tiêu đề ra ban đầu và phát sinh nhiều vấn đề vướng mắc cần giải quyết.

 

ông Đinh Văn Thiệu phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

 

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, ông Đinh Văn Thiệu giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh văn bản gửi Bộ Quốc phòng để giải quyết diện tích chồng lấn giữa đất quốc phòng với đất của dự án; báo cáo cụ thể với Bộ Quốc phòng về thực trạng các danh mục tài sản thuộc dự án. Sở Văn hóa và Thể thao nghiên cứu việc lập hồ sơ khoa học để tiến tới xếp hạng di tích cho Khu căn cứ cách mạng Đồng Bò. Các sở, ngành liên quan cần phối hợp thực hiện chủ trương bàn giao dự án cho Sở Văn hóa và Thể thao quản lý, khai thác để phát huy hiệu quả. Công ty TNHH Hải Đăng chỉ khai thác những hạng mục đã có, không đầu tư thêm bất cứ hạng mục nào khác. Sau khi có giá đất đền bù, TP. Nha Trang cần khẩn trương đầu tư đường vào Khu căn cứ cách mạng Đồng Bò được khang trang hơn.


N.T