10:06, 13/06/2021

Đổ trộm chất thải ở khu vực Nhà hỏa táng phía bắc, TP. Nha Trang: Đề nghị xử lý nghiêm

Thời gian gần đây, khu vực sau Nhà hỏa táng phía bắc (thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) thường xuyên xuất hiện các xe chở chất thải hầm cầu lén lút đổ trộm, bốc mùi hôi thối, gây bức xúc cho công nhân và người dân.

Thời gian gần đây, khu vực sau Nhà hỏa táng phía bắc (thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) thường xuyên xuất hiện các xe chở chất thải hầm cầu lén lút đổ trộm, bốc mùi hôi thối, gây bức xúc cho công nhân và người dân.  

 

Một xe đổ trộm chất thải.  (Ảnh do Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang cung cấp cho cơ quan công an)

Một xe đổ trộm chất thải. (Ảnh do Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang cung cấp cho cơ quan công an)


Một công nhân của Nhà hỏa táng phía bắc cho biết: “Các xe đổ chất thải thường chọn thời điểm buổi trưa hoặc chiều tối, ra vào liên tục các ngày trong tuần. Những ngày gần đây, thời tiết nắng nóng khiến mùi hôi thối càng nồng nặc, ảnh hưởng tới quá trình làm việc của chúng tôi và những người xung quanh”. Được biết, tình trạng này xuất hiện cách đây 2 - 3 năm và đã bị cơ quan chức năng xử lý, nhưng hiện nay tái diễn.


Bà Võ Thị Huệ - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lương cho biết, phần đất mà các xe đổ trộm chất thải ở khu vực phía sau nhà hỏa táng là của một hộ đang sinh sống trên địa bàn xã, thuộc diện tích đất rừng, không được tập kết rác hay đổ chất thải ở khu vực này. Qua phản ánh của người dân, địa phương đã nắm bắt được tình hình, nhưng không đủ thẩm quyền để kiểm tra xử lý. Xã đã cắt cử người theo dõi, chụp hình, quay phim lại việc đổ chất thải trái phép của các xe hút hầm cầu làm bằng chứng để kiến nghị các cơ quan chức năng của thành phố phối hợp xử lý dứt điểm.


Qua theo dõi, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang nắm bắt có 3 xe thường xuyên đổ trộm chất thải tại khu vực phía sau nhà hỏa táng. Ngoài ra, hộ cho đổ trộm chất thải hầm cầu còn cử người cảnh giới khi các xe vào đổ thải. Công ty đã có báo cáo gửi Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh), UBND TP. Nha Trang, cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý các trường hợp đổ trộm chất thải hầm cầu và hộ dân cho đổ thải sai quy định.


CHÍ TRUNG