09:09, 09/09/2020

Lan tỏa phong trào phụ nữ vì môi trường xanh

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã triển khai có hiệu quả Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không 3 sạch" và phong trào phòng, chống rác thải nhựa. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, góp phần đáng kể vào công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa đã triển khai có hiệu quả Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” và phong trào phòng, chống rác thải nhựa. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, góp phần đáng kể vào công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.


Sôi nổi hoạt động


Bà Phạm Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh cho biết, hội vừa phát động phong trào trồng rừng ngập mặn, bảo vệ các bãi ven biển. Theo đó, hội viên, phụ nữ đã trồng được hơn 500 cây đước ven biển Vạn Giã. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân địa phương trong việc trồng cây xanh tạo vành đai rừng phía trong đê biển để chắn gió, bảo vệ sản xuất, đê điều, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

 

Phụ nữ Diên Khánh thu gom rác đường làng.

Phụ nữ Diên Khánh thu gom rác đường làng.


Bà Nguyễn Thị Kim - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Khánh Sơn cho biết, trong tháng 7, hội đã phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên toàn huyện. Qua đó, hội đã kêu gọi các cơ sở hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và cùng với nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường bằng những hoạt động cụ thể như: Hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; sử dụng túi phân loại rác thải tại hộ gia đình; vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang bụi rậm, thu gom và xử lý rác thải đúng nơi quy định; trồng hoa, trồng cây xanh trong hoặc trước nhà; trồng và bảo vệ cây xanh tại các khu dân cư, khu vực công cộng; tích cực tham gia các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm bảo vệ môi trường trong cộng đồng...


Theo bà Nguyễn Thị Minh - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP. Cam Ranh, đến nay, hội đã thành lập 20 tổ phụ nữ thu gom rác thải gồm 308 thành viên tại các địa bàn dân cư ven biển. Cứ đến Chủ nhật hàng tuần, các chi hội chỉ đạo, hướng dẫn các tổ tập trung hội viên và người thân trong gia đình chung tay thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường ven biển của các khu dân cư. Hoạt động của mô hình này đã giúp chị em nâng cao trách nhiệm và tạo thói quen giữ gìn vệ sinh, góp phần bảo vệ môi trường biển, đảo…


Kết quả tích cực


Từ năm 2015 đến nay, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã thực hiện hàng trăm công trình, phần việc vì môi trường. Cụ thể, có 13 công trình xây dựng hố rác, nhà vệ sinh; 15 tuyến đường phụ nữ tự quản xanh - sạch -  đẹp, tuyến đường hoa, tuyến đường tự quản về vệ sinh môi trường; thu gom 420 tấn bùn rác; 4,5 tấn rác thải các loại trong các khu dân cư; khơi thông 20.000 cống rãnh, làm vệ sinh 2.090 giếng nước, công trình xử lý nước; tặng 1.080 giỏ nhựa đi chợ cho hội viên, thành viên các câu lạc bộ vì môi trường. Trong đó, một số mô hình, hoạt động tiêu biểu như: “Cánh tay xin rác”, với việc đặt thùng rác tại các tuyến đường không có xe thu gom rác đi qua; “Nhóm chổi thôn quê”, với việc hội viên tham gia quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch sẽ; xây dựng hố tập kết và chứa rác thải để chống ô nhiễm môi trường; trồng hoa tạo cảnh quan, trồng cây xanh chống biến đổi khí hậu; thu gom phế liệu gây quỹ hỗ trợ hội viên nghèo; tổ thu gom rác tự quản… Đặc biệt, hội đã triển khai hiệu quả 3 mô hình điểm “Nói không với rác thải nhựa” tại đảo Trí Nguyên (TP. Nha Trang), Bình Ba (TP. Cam Ranh), Điệp Sơn (huyện Vạn Ninh)… Hiện nay, cơ quan chuyên trách hội từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cơ sở khi triển khai hội họp đều thực hiện thay chai nước nhựa bằng ly, chai thủy tinh, sử dụng túi giấy an toàn, túi vải thay thế túi ni lông.


Bà Nguyễn Quỳnh Nga - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, ngày 27-8-2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa. Vì vậy, các cấp hội rất quan tâm công tác phòng, chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường. Ngoài việc chú trọng tuyên truyền thay đổi nhận thức, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, người dân tích cực tham gia phong trào “Chống rác thải nhựa”, bảo vệ môi trường, hội sẽ chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh triển khai, nhân rộng các mô hình, hoạt động vì môi trường, nói không với rác thải nhựa; xây dựng các mô hình mới nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Trong đó, mỗi gia đình cán bộ, hội viên nên gương mẫu đi đầu trong các hoạt động.


Minh Thiết