09:09, 21/09/2020

Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tích cực chống rác thải nhựa

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào chống rác thải nhựa với nhiều mô hình thiết thực, góp phần vào công tác bảo vệ môi trường ở đơn vị và trên địa bàn đóng quân.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tích cực triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào chống rác thải nhựa với nhiều mô hình thiết thực, góp phần vào công tác bảo vệ môi trường ở đơn vị và trên địa bàn đóng quân.


Nhiều mô hình thiết thực


Vào ngày cuối tuần, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ninh Phước (thị xã Ninh Hòa) cùng với các thành viên trong Tổ hành động vì cộng đồng xã Ninh Phước (mô hình dân vận phối hợp giữa Đồn Biên phòng Ninh Phước, Đoàn Thanh niên Công ty Liên doanh TNHH Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong và Hội Phụ nữ xã Ninh Phước) ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải trong các khu dân cư và dọc bãi biển trên địa bàn xã. Từng bao rác sau khi phân loại được mang đến các điểm tập kết để đơn vị chức năng vận chuyển. Riêng loại rác có thể tái sử dụng, tái chế như: chai nhựa, ống lon… được các cán bộ, chiến sĩ biên phòng gom lại, mang về làm chậu trồng hoa, các mô hình trang trí; rác không tái sử dụng được thì bỏ vào thùng “Phân loại rác - môi trường xanh” để dành bán, góp vào quỹ “Ngôi nhà 100 đồng”.


Theo Đại úy Võ Hiền - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ninh Phước, nhằm triển khai hiệu quả phong trào chống rác thải nhựa, thời gian qua, đơn vị đã nghiêm túc quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, nòng cốt là đoàn viên, thanh niên. Cụ thể trong cuộc sống, công tác hàng ngày, không sử dụng túi ni-lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần, thay vào đó sử dụng các vật dụng làm bằng thủy tinh, kể cả trong các cuộc hội họp. Ngoài việc xây dựng mô hình “Phân loại rác - môi trường xanh”, thời gian qua, đơn vị đã triển khai nhiều mô hình chống rác thải nhựa nói riêng và bảo vệ môi trường nói chúng như: “Chiến dịch tình nguyện thu gom rác thải”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Hành quân xanh”. Trong đó, nhiều hoạt động đơn vị phối hợp với các chi đoàn kết nghĩa và Hội Phụ nữ xã Ninh Phước triển khai rất hiệu quả, góp phần làm sạch môi trường, nâng cao nhận thức về tác hại của rác thải nhựa nói riêng, ý thức bảo vệ môi trường nói chung của người dân trên địa bàn đóng quân.


Tương tự Đồn Biên phòng Ninh Phước, từ khi Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai phong trào chống rác thải nhựa trong toàn lực lượng, các cơ quan, đơn vị BĐBP đã tích cực hưởng ứng bằng nhiều mô hình mang lại hiệu quả rất thiết thực như: “Nói không với rác thải nhựa”, “Ngôi nhà xanh - Chi đoàn thu gom, phân loại rác thải nhựa, tái chế tái sử dụng”, “Phân loại rác - môi trường xanh”. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các mô hình, phong trào: “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Hành quân xanh”… trên địa bàn đóng quân.


Lan tỏa sâu rộng


Theo Đại tá Nhữ Mai Pháo - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thời gian qua, Bộ Chỉ huy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều mô hình hành động chống rác thải nhựa và các hoạt động bảo vệ môi trường trong thanh niên BĐBP tỉnh. Trước hết là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, góp phần hình thành ý thức, thái độ tốt, hành động thân thiện với môi trường trong tuổi trẻ BĐBP tỉnh. Qua đó, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay góp sức chống rác thải nhựa thông qua việc thực hiện các tiêu chí hành động cụ thể trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày.


Nhờ đó, phong trào chống rác thải nhựa trong lực lượng BĐBP tỉnh ngày càng lan tỏa sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã thay đổi thói quen sử dụng rác thải nhựa trong sinh hoạt, học tập, công tác, hạn chế tối đa sử dụng các sản phẩm từ nhựa dùng một lần, túi ni-lông, thực hiện tốt việc phân loại rác để tái chế, tái sử dụng… Các cơ quan, đơn vị duy trì thường xuyên các phong trào; tích cực phối hợp chặt chẽ với tổ chức đoàn, nhân dân địa phương thực hiện các hoạt động tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường góp phần chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.


Thế Anh