10:08, 26/08/2020

Lạch Cầu Treo sẽ được nạo vét

Lạch Cầu Treo uốn lượn qua địa bàn 3 phường Ninh Hải, Ninh Diêm, Ninh Thủy (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã bị bồi lắng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất muối, nuôi trồng thủy sản của người dân địa phương. Hiện nay, chủ trương xây kè, nạo vét khơi thông dòng chảy lạch Cầu Treo đã được thông qua, dự kiến sẽ triển khai trong giai đoạn 2021 - 2023.

 

Lạch Cầu Treo uốn lượn qua địa bàn 3 phường Ninh Hải, Ninh Diêm, Ninh Thủy (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã bị bồi lắng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất muối, nuôi trồng thủy sản của người dân địa phương. Hiện nay, chủ trương xây kè, nạo vét khơi thông dòng chảy lạch Cầu Treo đã được thông qua, dự kiến sẽ triển khai trong giai đoạn 2021 - 2023.


Những năm qua, hoạt động sản xuất muối của các doanh nghiệp, hợp tác xã, diêm dân tại phường Ninh Diêm, Ninh Thủy bị ảnh hưởng rất lớn từ nguồn nước mặn cấp, thoát qua lạch Cầu Treo. Theo thống kê của Phòng Kinh tế thị xã Ninh Hòa, 515ha sản xuất muối tại 2 địa phương này phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước từ lạch Cầu Treo. Khi thủy triều lên, việc lấy nước vào ruộng dễ dàng, nhưng khi thoát nước từ ruộng ra để thu hoạch muối lại rất khó khăn do khi thủy triều xuống, nhiều đoạn lạch bị bồi lấp, mặt lạch ngang với mặt ruộng muối. Nhiều hộ phải bơm nước ra nên mỗi vụ tốn thêm hàng chục triệu đồng. Đó là chưa kể chất lượng muối cũng không cao do nước lấy vào ruộng qua lạch Cầu Treo bị ô nhiễm.

 

Một góc lạch Cầu Treo.

Một góc lạch Cầu Treo.


Nhiều hộ ở các tổ dân phố Đông Cát, Bình Tây thuộc phường Ninh Hải cũng mong chờ con lạch này được đầu tư nạo vét, khơi thông dòng chảy để chống ngập vào mùa mưa. “Hiện nay, chỉ cần 1 cơn mưa lớn là nhiều khu vực ở Đông Cát, Bình Tây bị ngập. Nguyên nhân là do lạch Cầu Treo bị bồi lắng nhiều, lòng lạch đã bị thu hẹp nên thoát nước không kịp. Qua tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh, chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị cần sớm nạo vét lạch Cầu Treo để thuận lợi cho việc thoát nước, chống ngập các tổ dân phố ở phường Ninh Hải”, ông Nguyễn Thanh Long (tổ dân phố Đông Cát) nói.


Ông Trần Trịnh Vũ Trung - Chủ tịch UBND phường Ninh Thủy cho biết: “Hiện nay, lạch Cầu Treo đoạn qua phường Ninh Thủy bị bồi lắng nghiêm trọng, nhất là đoạn từ cầu Bá Hà đến cầu Dùi, ảnh hưởng rất lớn đến việc tiêu thoát nước vào mùa mưa. Ngoài ra, hàng chục héc-ta ruộng muối, ao đìa nuôi thủy sản khu vực này cũng bị ảnh hưởng lớn do con lạch bị bồi lắng, ô nhiễm. Không chỉ vậy, dọc 2 bên con lạch này đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Người dân phường Ninh Thủy rất mong Nhà nước sớm đầu tư xây dựng đê, kè, nạo vét, khơi thông lạch Cầu Treo”.


Với nhu cầu bức thiết về việc xây dựng kè, nạo vét lạch Cầu Treo, UBND tỉnh đã đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư. Năm 2016, bộ đã phê duyệt dự án nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng đồng muối Hòn Khói, trong đó có hạng mục nạo vét kênh mương lạch Cầu Treo. Tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí nên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa bố trí được vốn để thực hiện dự án này. Đến nay, việc xây dựng kè, nạo vét lạch Cầu Treo mới được khởi động để triển khai trong giai đoạn 2021 - 2023.


Theo lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa, mới đây, chủ trương đầu tư dự án đê kè chống xói lở và khơi thông dòng chảy lạch Cầu Treo đã được tỉnh thông qua. Đây là dự án sử dụng ngân sách Trung ương và địa phương, với tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng. Dự án đang hoàn tất các bước để chuẩn bị thi công, đưa vào khai thác trong giai đoạn 2021 - 2023. Cụ thể, dự án sẽ xây dựng đê và nạo vét, khơi thông dòng chảy đoạn từ cầu Bá Hà đến cầu Dùi (dài khoảng 1.700m); nạo vét, khơi thông dòng chảy đoạn từ cầu Dùi đến Cầu Treo (dài khoảng 1.740m); nạo vét, khơi thông dòng chảy từ Cầu Treo về phía biển (dài khoảng 200m). Dự án này hoàn thành sẽ chống sạt lở 2 bên lạch Cầu Treo, tiêu thoát nước kịp thời để đảm bảo sản xuất muối tại các cánh đồng muối Ninh Diêm, Ninh Thủy; tham gia thoát lũ cho các khu vực: Ninh Hải, Ninh Diêm, Ninh Thủy.


Hải Lăng