09:08, 14/08/2020

50 tỷ đồng đầu tư mở rộng Hương lộ 5 ở Diên Khánh

Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa vừa có ý kiến thống nhất với huyện Diên Khánh kiến nghị UBND tỉnh đầu tư dự án mở rộng Hương lộ 5.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa vừa có ý kiến thống nhất với huyện Diên Khánh kiến nghị UBND tỉnh đầu tư dự án mở rộng Hương lộ 5.


Theo đó, quy mô đầu tư gồm 2 đoạn: Đoạn 1 từ Tỉnh lộ 8 đến cầu Bờ Đó Trên, dài 2.472m, chỉ giới 14m, vỉa hè mỗi bên 3m; đoạn 2 là đoạn còn lại tiếp giáp Di tích lịch sử văn hóa Am Chúa, dài 1.270m, nền đường 9m, mặt đường 8m. Tổng mức đầu tư dự kiến 86 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 50 tỷ đồng, thuộc danh mục đầu tư công 2021 - 2025.


Theo UBND huyện Diên Khánh, Hương lộ 5 kết nối Tỉnh lộ 8 đi Am Chúa là trục chính xuyên suốt xã Diên Điền, kết nối các trục ngang trong khu vực hình thành hệ thống giao thông thuận lợi phục vụ việc đi lại, lễ viếng tại Di tích lịch sử văn hóa Am Chúa. Hiện nay, mật độ dân cư trong khu vực khá đông đúc, hiện trạng tuyến đường xuống cấp, mặt đường nhỏ hẹp, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và khách hành hương. Ngoài ra, trên tuyến còn có cầu bản dài 20m, rộng 6m, dầm thép lâu ngày xuống cấp, gây nguy hiểm cho người, phương tiện qua cầu. Vì thế, việc đầu tư, mở rộng Hương lộ 5 là cần thiết.


V.L