09:08, 30/08/2019

Đã lên phương án cưỡng chế nhà xây trái phép trên đất công

Ông Bùi Cao Pháp - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đồng (TP. Nha Trang) cho biết, xã vừa trình phương án cưỡng chế tháo dỡ những ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất công (đất 5%) tại thôn Phước Lộc. Dự kiến đầu tháng 9, UBND TP. Nha Trang sẽ thông qua phương án này, sau đó, UBND xã Phước Đồng sẽ gửi Công an TP. Nha Trang xin phương án đảm bảo an ninh trật tự trước khi thực hiện việc cưỡng chế tháo dỡ.

Ông Bùi Cao Pháp - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đồng (TP. Nha Trang) cho biết, xã vừa trình phương án cưỡng chế tháo dỡ những ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất công (đất 5%) tại thôn Phước Lộc. Dự kiến đầu tháng 9, UBND TP. Nha Trang sẽ thông qua phương án này, sau đó, UBND xã Phước Đồng sẽ gửi Công an TP. Nha Trang xin phương án đảm bảo an ninh trật tự trước khi thực hiện việc cưỡng chế tháo dỡ.


Trước đó, ngày 7-7, Báo Khánh Hòa có phóng sự “Ngang nhiên xây nhà trên đất công”, phản ánh tình trạng người dân tự ý sang nhượng, phân lô bán nền, xây dựng nhà ở trên đất công do UBND xã Phước Đồng quản lý. Lãnh đạo UBND xã Phước Đồng cho biết, khu vực ở thôn Phước Lộc rộng hơn 10ha, là đất công do UBND xã quản lý. Đất này trước kia do Tập đoàn sản xuất Phước Trung 2 (nay là thôn Phước Lộc) quản lý. Năm 1995, tập đoàn giải thể nhưng Nhà nước không đo đạc, thu hồi đất hoặc có quyết định giao đất cho dân nên trên văn bản, giấy tờ vẫn là đất 5% do Nhà nước quản lý. Việc buông lỏng quản lý từ nhiều năm nay đã dẫn đến hệ lụy bị người dân chiếm dụng, xây dựng nhà cửa như hiện nay.


V.K