08:07, 02/07/2019

Đề nghị thu hồi đất vì san gạt, khai thác trái phép

Ngày 2-7, ông Bùi Cao Pháp - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đồng cho biết, xã vừa có kiến nghị gửi UBND TP. Nha Trang đề nghị thu hồi thửa đất rộng 7.000m2 (đất trồng cây lâu năm) tại thôn Phước Lợi do ông Nguyễn Văn Chiến làm chủ.

Ngày 2-7, ông Bùi Cao Pháp - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đồng cho biết, xã vừa có kiến nghị gửi UBND TP. Nha Trang đề nghị thu hồi thửa đất rộng 7.000m2 (đất trồng cây lâu năm) tại thôn Phước Lợi do ông Nguyễn Văn Chiến làm chủ. Nguyên nhân là từ khi ông Chiến mua lại khu đất này, ông liên tục khai thác, vận chuyển đất, đá đi nơi khác, tự ý san gạt làm biến dạng khu đất.

 

Khai thác đất trái phép tại thửa đất của ông Chiến.

Khai thác đất trái phép tại thửa đất của ông Chiến.


Theo ông Pháp, tháng 3-2019, UBND xã Phước Đồng phát hiện ông Chiến có hành vi dùng máy móc khai thác, vận chuyển đất đi nơi khác. UBND xã đã ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Tuy nhiên sau đó, ông Chiến tiếp tục tái phạm. Đến cuối tháng 4-2019, tổ công tác liên ngành do Phòng Tài Nguyên - Môi trường TP. Nha Trang chủ trì đã kiểm tra, lập biên bản về hành vi hủy hoại đất, vi phạm điều 64 Luật Đất đai năm 2013.


V.K