05:01, 09/01/2023

Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nha Trang kỷ niệm 20 năm thành lập

Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nha Trang vừa tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (17-1-2003 – 17-1-2023). 

Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nha Trang vừa tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (17-1-2003 - 17-1-2023). 

 

Tiến sĩ Khổng Trung Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Nha Trang trao giấy khen cho Khoa Công nghệ thông tin.
Tiến sĩ Khổng Trung Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Nha Trang trao giấy khen cho Khoa Công nghệ thông tin.
 
Qua 20 năm thành lập và phát triển, Khoa Công nghệ thông tin đã có những đóng góp tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin khu vực Nam Trung bộ nói riêng và cả nước nói chung. Khoa hiện có 4 bộ môn gồm: Toán, Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính và Truyền thông với 38 cán bộ, giảng viên, trong đó có 6 tiến sĩ, 28 thạc sĩ và 4 cử nhân. Phần lớn các giảng viên được học tập và nghiên cứu tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước như: Pháp, Úc, Hàn Quốc, Nhật, Thái Lan…

 

PGS.TS Trang Sĩ Trung - Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang trao giấy khen cho các cá nhân của khoa.
PGS.TS Trang Sĩ Trung - Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang trao giấy khen cho các cá nhân của khoa.
 
Hiện nay, khoa đào tạo 2 bậc học gồm: bậc cao học ngành Công nghệ thông tin, bậc đại học với 2 ngành là Công nghệ thông tin (3 chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Mạng - Truyền thông) và Hệ thống thông tin quản lý. Từ năm 2019, ngành Công nghệ thông tin có hệ đào tạo cử nhân chất lượng cao.

 

Doanh nghiệp trao học bổng cho sinh viên của khoa.
Doanh nghiệp trao học bổng cho sinh viên của khoa.
 
Ngoài ra, khoa còn có sinh viên hệ vừa học vừa làm từ các lớp liên thông đại học trong và ngoài tỉnh. Tổng số sinh viên, học viên đang theo học là hơn 1.600 người. Hiện khoa quản lý hơn 300 máy tính với 9 phòng thực hành.

 

Lãnh đạo Khoa Công nghệ thông tin cắt bánh kem kỷ niệm 20 năm thành lập.
Lãnh đạo Khoa Công nghệ thông tin cắt bánh kem kỷ niệm 20 năm thành lập.
 
Cùng với các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, khoa còn tổ chức nhiều hoạt động phục vụ cộng đồng. Thời gian tới, khoa tập trung nhiệm vụ đào tạo sau đại học, đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đồng thời tạo ra những sản phẩm ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong nước và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế, phấn đấu mở ngành đào tạo Tiến sĩ công nghệ thông tin vào năm 2030… 
 
Dịp này, nhà trường khen thưởng cho Khoa Công nghệ thông tin và 9 cá nhân của khoa có thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển khoa; doanh nghiệp trao học bổng cho 20 sinh viên của khoa. 
 
K.D