09:12, 30/12/2022

Duy trì nề nếp dạy học trước và sau nghỉ Tết

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo và các đơn vị trực thuộc quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh thực hiện nghiêm túc chỉ thị của UBND tỉnh về việc tổ chức Tết Quý Mão 2023. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo và các đơn vị trực thuộc quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh thực hiện nghiêm túc chỉ thị của UBND tỉnh về việc tổ chức Tết Quý Mão 2023. 

 

Trường THPT Lý Tự Trọng (Nha Trang).
Trường THPT Lý Tự Trọng (Nha Trang). Ảnh minh họa
 
Theo đó, trước và sau thời gian nghỉ Tết phải duy trì chế độ công tác cũng như nề nếp dạy học theo đúng kế hoạch nhiệm vụ năm học; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng bảo đảm an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng, chống cháy nổ...
 
Mặt khác, tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh, học viên thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trong dịp Tết.
 
Đồng thời, tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng xuân” phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế nhằm gây quỹ trao học bổng, tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt; phát động phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp đầu xuân…
 
K.D