09:09, 25/09/2022

Trao 424 suất học bổng và phần thưởng cho giáo viên, học sinh

Ngày 25-9, Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ trao học bổng và phần thưởng đợt 2 năm 2022. Đến dự có ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ.

Ngày 25-9, Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ trao học bổng và phần thưởng đợt 2 năm 2022. Đến dự có ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ.

 

Đồng chí Lê Hữu Hoàng và ông Phạm Văn Chi - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy,  nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh trao phần thưởng cho các học sinh.

Ông Lê Hữu Hoàng và ông Phạm Văn Chi - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh trao phần thưởng cho các học sinh.


Quỹ đã trao 424 suất học bổng, tiền thưởng với tổng số tiền 974 triệu đồng. Trong đó, có 49 phần thưởng với tổng số tiền 89 triệu đồng được trao cho 15 học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022; 8 sinh viên xuất sắc của các trường đại học, cao đẳng; 1 thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT; 4 học sinh đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh đại học; 8 giáo viên có học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; 10 giáo viên vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ; 3 người cao tuổi có thành tích học tập xuất sắc áp dụng kiến thức vào lao động và sản xuất. Bên cạnh đó, quỹ trao 375 suất học bổng, tổng số tiền 885 triệu đồng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, bị di chứng chất độc màu da cam, mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19…


Tính từ khi thành lập đến nay, quỹ đã được 208 doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ. Qua đó, đã trao 11.185 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo và phần thưởng cho học sinh, sinh viên xuất sắc với tổng số tiền hơn 13,8 tỷ đồng.


Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hữu Hoàng biểu dương Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong vận động, gây quỹ, tổ chức các hoạt động ý nghĩa để thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài. Ông gửi lời cảm ơn tới các tổ chức, cá nhân đã tài trợ, đồng hành với quỹ; đồng thời động viên các học sinh, sinh viên, giáo viên tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và giảng dạy.


K.D