10:09, 04/09/2022

Hơn 3.100 trẻ dân tộc thiểu số được tăng cường tiếng Việt trong hè

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, trong dịp hè, toàn tỉnh có 71 trường tổ chức tăng cường tiếng Việt cho hơn 3.100 trẻ người dân tộc thiểu số. Trong đó, 35 trường mầm non với 1.553 trẻ, 36 trường tiểu học với 1.590 trẻ chuẩn bị vào lớp 1; tập trung nhiều nhất ở huyện Khánh Vĩnh, huyện Khánh Sơn, TP. Cam Ranh…

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, trong dịp hè, toàn tỉnh có 71 trường tổ chức tăng cường tiếng Việt cho hơn 3.100 trẻ người dân tộc thiểu số. Trong đó, 35 trường mầm non với 1.553 trẻ, 36 trường tiểu học với 1.590 trẻ chuẩn bị vào lớp 1; tập trung nhiều nhất ở huyện Khánh Vĩnh, huyện Khánh Sơn, TP. Cam Ranh…

 

Lớp tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số chuẩn bị vào lớp 1  tại Trường Tiểu học Cam Phước Đông 1 (Cam Ranh).

Lớp tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số chuẩn bị vào lớp 1 tại Trường Tiểu học Cam Phước Đông 1 (Cam Ranh).


Qua kiểm tra thực tế tại các trường, Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá, nhìn chung, các trường đã xây dựng chương trình, mục tiêu kế hoạch giáo dục tăng cường tiếng Việt cho trẻ theo từng độ tuổi, thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm huy động trẻ đến trường, giáo viên có soạn bài, chuẩn bị đồ dùng dạy học. Đa số trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, mạnh dạn trong giao tiếp. Tuy vậy, vẫn còn một số trường chưa tổ chức nhiều hoạt động trò chơi, giao lưu, trải nghiệm cho trẻ; việc xây dựng môi trường tăng cường tiếng Việt trong và ngoài lớp học còn hạn chế; một số trường xây dựng chương trình dạy chưa hợp lý, giáo viên còn lúng túng… Sở đã đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các trường chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại để thực hiện tốt công tác tăng cường tiếng Việt cho trẻ người dân tộc thiểu số trong các năm tới.


K.D