05:08, 08/08/2022

Triển khai chương trình "Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh" do Tập đoàn Vingroup tài trợ

Sáng 8-8, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Vingroup về chương trình "Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh".

Sáng 8-8, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Vingroup về chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup.
 
 
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại lễ ký kết.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại lễ ký kết.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân và ông Nguyễn Việt Quang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.
Ông Nguyễn Tấn Tuân và ông Nguyễn Việt Quang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.
 
 
Theo nội dung ký kết, UBND tỉnh Khánh Hòa đảm nhiệm vai trò chủ trì, thành lập ban chỉ đạo, ban quản lý chương trình tại địa phương, ban hành kế hoạch triển khai trong toàn tỉnh theo lộ trình cụ thể và tổ chức công bố, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để người dân tiếp cận. Tập đoàn Vingroup giữ vai trò kết nối triển khai chương trình, bao gồm các nội dung về giáo trình, hỗ trợ xây dựng năng lực, nhân lực trực tiếp, truyền thông và các tài chính khác. Chương trình sẽ được thí điểm tại TP. Nha Trang và huyện Cam Lâm cho 5 nhóm đối tượng: Học sinh; sinh viên; người lao động có tương tác với khách nước ngoài; tiểu thương; cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước. 
 
 
Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng quà lưu niệm cho Tập đoàn Vingroup.
Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng quà lưu niệm cho Tập đoàn Vingroup.
 
 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị lãnh đạo các cấp, ngành nghiêm túc tổ chức triển khai hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Trước mắt, tập trung phối hợp với cơ quan quản lý chuyên môn cùng với các bộ phận của Tập đoàn Vingroup xây dựng, tham mưu kế hoạch hợp tác, chương trình phối hợp chi tiết giữa hai bên để chương trình được sớm triển khai. 
 
 
Đại diện Trường VinUni và Trường Đại học Nha Trang ký kết hợp tác.
Đại diện Trường VinUni và Trường Đại học Nha Trang ký kết hợp tác.

 

Đại diện Trường Đại học VinUni và Trường Đại học Khánh Hòa ký kết hợp tác.
Đại diện Trường Đại học VinUni và Trường Đại học Khánh Hòa ký kết hợp tác.
 
 
Cùng ngày, Trường Đai học VinUni thuộc Tập đoàn Vingroup ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Nha Trang và Trường Đại học Khánh Hòa về việc thành lập các câu lạc bộ tiếng Anh nòng cốt, tuyển tình nguyện viên, quản lý vận hành và kiểm soát chất lượng chương trình.  
 
 
K.D