04:05, 10/05/2022

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Ngày 10-5, ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh và đại diện các sở, ngành, địa phương của tỉnh về việc thành lập phân hiệu của trường tại Khánh Hòa. 

Ngày 10-5, ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh và đại diện các sở, ngành, địa phương của tỉnh về việc thành lập phân hiệu của trường tại Khánh Hòa. 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi làm việc.

 

Sau khi nghe các ý kiến, ông Nguyễn Tấn Tuân thống nhất chủ trương để Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh báo cáo các cấp có thẩm quyền việc thành lập phân hiệu tại thị xã Ninh Hòa. Đồng thời, giao Sở Giáo dục - Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan có văn bản trình UBND tỉnh về vấn đề này. Ngoài ra, trường xúc tiến triển khai một số lớp liên kết đào tạo như: Thạc sĩ khoa học máy tính, nâng chuẩn cho giáo viên Tiếng Anh, quản lý xây dựng, thẩm định giá…

 

Các đại biểu dự họp chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu dự họp chụp ảnh lưu niệm.

 

Theo báo cáo, tháng 9-2003, UBND tỉnh có văn bản đồng ý về chủ trương mở phân hiệu Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Hòa. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án còn chậm. Đến tháng 6-2021, trường hoàn thành các hạng mục giải phóng mặt bằng, san nền, nhà lớp học 2 tầng, thư viện, nhà sinh hoạt đa năng, căng tin và các công trình phụ trợ. Hiên trường đang thực hiện điều chỉnh hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phù hợp với kế hoạch, chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2018 – 2023… 
 
Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh hiện là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
K.D