11:06, 21/06/2021

Khánh Sơn có 7 trường đạt chuẩn quốc gia

Hiện nay, toàn huyện Khánh Sơn có 23 trường từ bậc học mầm non đến THPT. Các trường đều được xây dựng khang trang, kiên cố, trang thiết bị tương đối đầy đủ, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Bên cạnh đó, ngành giáo dục huyện chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, cán bộ quản lý, giáo viên, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.

Hiện nay, toàn huyện Khánh Sơn có 23 trường từ bậc học mầm non đến THPT. Các trường đều được xây dựng khang trang, kiên cố, trang thiết bị tương đối đầy đủ, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Bên cạnh đó, ngành giáo dục huyện chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, cán bộ quản lý, giáo viên, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Năm học 2020 - 2021, trên địa bàn huyện có 3 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 gồm: Mầm non Vành Khuyên, Tiểu học xã Sơn Bình, THCS xã Sơn Bình. Trước đó, 4 trường gồm: Mầm non 1-6, Sơn Ca (thị trấn Tô Hạp), Hoàng Oanh (xã Sơn Trung), Họa Mi (xã Sơn Hiệp) đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.


Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 - 2025, Khánh Sơn phấn đấu có thêm 8 trường đạt chuẩn quốc gia.


Đinh Luận