10:06, 22/06/2021

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS trong trường học

Ngày 22-6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021. Tại đầu cầu Khánh Hòa có lãnh đạo Sở GD-ĐT và các sở, ngành liên quan tham dự.

Ngày 22-6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021. Tại đầu cầu Khánh Hòa có lãnh đạo Sở GD-ĐT và các sở, ngành liên quan tham dự.


Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh đề nghị các địa phương căn cứ vào tình hình cụ thể của dịch Covid-19, nghiên cứu, chủ động tham mưu UBND cấp tỉnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học; chú trọng thực hiện công tác khảo sát để đánh giá đúng thực trạng về công tác phòng, chống ma túy trong trường học. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đề nghị các đơn vị, trường học đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai hiệu quả bộ tài liệu kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh phổ thông, trong đó tiếp tục nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên; xử lý kịp thời, nghiêm minh các học sinh, sinh viên có liên quan đến những tệ nạn trên…


THANH TRÚC