10:05, 21/05/2021

Khoa Sư phạm - Trường Đại học Khánh Hòa: Nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo

Những năm qua, Khoa Sư phạm - Trường Đại học Khánh Hòa không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo. Trong đó, nhà trường đã chú trọng xây dựng đội ngũ, chương trình đào tạo, trang bị cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập chuyên nghiệp, sáng tạo, kết nối, nhân văn để từng sinh viên được quan tâm phát triển toàn diện…

Những năm qua, Khoa Sư phạm - Trường Đại học Khánh Hòa không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo. Trong đó, nhà trường đã chú trọng xây dựng đội ngũ, chương trình đào tạo, trang bị cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập chuyên nghiệp, sáng tạo, kết nối, nhân văn để từng sinh viên được quan tâm phát triển toàn diện…


Nâng cao chất lượng đào tạo


Khoa Sư phạm là một trong những khoa thế mạnh của Trường Đại học Khánh Hòa, có sự tiếp nối và phát triển truyền thống 40 năm xây dựng và trưởng thành của Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang trước đây. Khoa đã và đang nỗ lực xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên giỏi về chuyên môn, tâm huyết với nghề nghiệp; không ngừng tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện đại, nâng cao chất lượng đào tạo. Hiện khoa đang đào tạo các ngành sư phạm: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Giáo dục tiểu học. Trong đó, các ngành Toán, Vật lý, Ngữ văn đào tạo ở trình độ đại học.

 

Lễ tốt nghiệp của sinh viên Khoa Sư phạm Trường Đại học Khánh Hòa.

Lễ tốt nghiệp của sinh viên Khoa Sư phạm Trường Đại học Khánh Hòa.


Theo Thạc sĩ Thái Thị Phương Thảo - Phụ trách Khoa Sư phạm, những năm qua, trong công tác đào tạo, khoa luôn gắn lý thuyết với thực hành, cập nhật những yêu cầu, đổi mới của chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy học phổ thông để sinh viên khi ra trường luôn tự tin và không bỡ ngỡ trước những hoạt động thực tế phong phú và đa dạng; tăng cường rèn luyện kỹ năng nghề cho sinh viên gắn với mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Sinh viên được vận dụng lý thuyết vào thực tiễn qua các hoạt động thực tế bộ môn, thực hành, trải nghiệm phong phú, đa dạng và thường xuyên.


Trong quá trình học, ngoài việc được trang bị kiến thức và kỹ năng một cách hệ thống, khoa học, chuyên sâu và hiện đại, sinh viên của khoa còn được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các sân chơi, hội thi như: Olympic Toán học sinh viên toàn quốc, Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc, Olympic Tiếng Anh không chuyên, Olympic Tin học, Hội thi Nghiệp vụ sư phạm và các hội thi khác do trường, khoa tổ chức. Sinh viên còn tham gia nghiên cứu khoa học, các hội thảo và hội nghị khoa học chuyên ngành, các buổi tọa đàm với báo cáo viên là những nhà nghiên cứu, giảng viên, giáo viên phổ thông giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết. Bên cạnh đó, sinh viên còn được rèn luyện để trở thành người công dân có trách nhiệm, có kỹ năng xã hội thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường...


Điểm mới trong mùa tuyển sinh 2021


Thạc sĩ Thái Thị Phương Thảo cho biết, điểm mới trong mùa tuyển sinh năm 2021, ngành Sư phạm Vật lý sẽ đào tạo chuyên ngành sư phạm Khoa học tự nhiên, sinh viên học chuyên ngành này sau tốt nghiệp sẽ có thể đảm nhận giảng dạy môn Khoa học tự nhiên tại các trường THCS theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Về triển vọng nghề nghiệp, sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có đủ phẩm chất và năng lực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên để giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo các môn Toán, Vật lý (chuyên ngành Khoa học tự nhiên), Ngữ văn, chương trình tiểu học...; có khả năng đảm nhận nhiệm vụ, tổ chức được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo (thuộc chuyên ngành hoặc ngành gần), rèn luyện kỹ năng sống tại các cơ sở giáo dục. Ngoài ra, người học có khả năng tiếp tục nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ lên thạc sĩ, tiến sĩ để đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy ở các trường cao đẳng và đại học. Đối với ngành Sư phạm Ngữ văn, người học còn có thể làm công tác nghiên cứu tại các viện, trung tâm, cơ quan, đoàn thể xã hội có nhu cầu sử dụng (hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; theo dõi và quản lý hoạt động văn hóa, văn học, ngôn ngữ...). Đối với ngành Sư phạm Vật lý (sư phạm Khoa học tự nhiên), người học còn có thể làm việc tại các cơ sở sản xuất và kinh doanh liên quan đến chuyên môn được đào tạo. Bên cạnh đó, từ khóa tuyển sinh năm học 2021 - 2022, theo Nghị định 116 năm 2020 của Chính phủ, sinh viên sư phạm sẽ được hỗ trợ 3,63 triệu đồng tiền đóng học phí bằng mức thu của trường, tiền sinh hoạt phí mỗi tháng. Đây là điểm mới trong kỳ tuyển sinh sắp tới, hỗ trợ tích cực cho sinh viên ngành Sư phạm.


Với những nỗ lực trong nâng cao chất lượng đào tạo,  Khoa Sư phạm - Trường Đại học Khánh Hòa đã dần khẳng định được vị thế của mình, trở thành một trong những khoa đào tạo cơ bản góp phần tạo nên thương hiệu cho trường. Theo thống kê hàng năm, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm chiếm hơn 85%, trong đó hơn 40% có việc làm đúng ngành nghề đào tạo. Sinh viên của khoa sau khi ra trường tham gia công tác tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh từ cấp tiểu học, THCS đến THPT, trong đó đáng chú ý là với cấp tiểu học và THCS, sinh viên Khoa Sư phạm là lực lượng chủ yếu tại tất cả các trường. Rất nhiều người học sau quá trình công tác đã khẳng định được năng lực và uy tín chuyên môn, là giáo viên dạy giỏi các cấp, đảm nhận vị trí quản lý chủ chốt tại các cơ sở giáo dục như ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn...


HẠ PHONG