10:04, 25/04/2021

Khoa Hàng hải Học viện Hải quân: Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo

Xây dựng đội ngũ giảng viên


Năm 1961, Ban Hàng hải thuộc Phòng Huấn luyện - Trường Hải quân Việt Nam - tiền thân của Khoa Hàng hải ngày nay được thành lập, có nhiệm vụ đào tạo sĩ quan sơ cấp ngắn hạn, hạ sĩ quan và thủy binh hàng hải cho Quân chủng Hải quân. Trong quá trình phát triển, Ban Hàng hải được đổi tên thành Khoa Hàng hải thuộc Học viện Hải quân, được giao nhiệm vụ đào tạo sĩ quan trình độ đại học chuyên ngành hàng hải quân sự và các đối tượng khác có liên quan.

Xây dựng đội ngũ giảng viên


Năm 1961, Ban Hàng hải thuộc Phòng Huấn luyện - Trường Hải quân Việt Nam - tiền thân của Khoa Hàng hải ngày nay được thành lập, có nhiệm vụ đào tạo sĩ quan sơ cấp ngắn hạn, hạ sĩ quan và thủy binh hàng hải cho Quân chủng Hải quân. Trong quá trình phát triển, Ban Hàng hải được đổi tên thành Khoa Hàng hải thuộc Học viện Hải quân, được giao nhiệm vụ đào tạo sĩ quan trình độ đại học chuyên ngành hàng hải quân sự và các đối tượng khác có liên quan.


Trong suốt chặng đường phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc học viện, Khoa Hàng hải luôn quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đến nay, khoa đã có đội ngũ cán bộ, giảng viên, thực nghiệm viên đông đảo: Cán bộ khoa 100% trình độ tiến sĩ, đội ngũ giảng viên hơn 70% trình độ sau đại học; có 4 giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên giỏi cấp Bộ Quốc phòng; có từ 3 đến 4 giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên giỏi cấp cơ sở mỗi năm. Đến nay, 100% giảng viên của khoa đã đạt chuẩn về ngoại ngữ theo lộ trình, trong đó 70% giảng viên đã tốt nghiệp văn bằng 2 tiếng Anh; 2 giảng viên đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 7.0. Với sự hướng dẫn của giảng viên Khoa Hàng hải, nhiều học viên chuyên ngành điều khiển tàu biển quân sự của học viện đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh, kết quả đều đạt loại giỏi và xuất sắc.

 

Giờ lên lớp của học viên Khoa Hàng hải.
Giờ lên lớp của học viên Khoa Hàng hải.

 


Nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học

 

Trong 5 năm gần đây, khoa đã chủ trì và tham gia 3 dự án cấp bộ; 6 đề tài cấp ngành và cấp quân chủng; có 1 sáng kiến, mô hình học cụ đạt giải nhất cấp toàn quân; 2 sáng kiến, mô hình học cụ đạt giải nhất và giải ba cấp quân chủng; 17 sáng kiến, mô hình học cụ cấp học viện; biên soạn 14 tài liệu cấp quân chủng, 30 tài liệu cấp học viện; 73 bộ chương trình môn học và 21 bộ ngân hàng đề thi; biên soạn 93 danh mục từ điển Hải quân. Các giảng viên còn chủ động hướng dẫn 42 học viên nghiên cứu khoa học, trong đó có 1 đề tài đã đạt giải B, 1 đề tài đạt giải C khi tham gia “Giải thưởng Phan Vinh”, 1 đề tài đạt giải khuyến khích cấp toàn quân.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khoa luôn đi đầu áp dụng mạnh mẽ thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm. Hiện nay, Khoa Hàng hải được học viện chọn làm đơn vị điểm về xây dựng cơ sở dữ liệu bài giảng dùng chung, đáp ứng yêu cầu lộ trình xây dựng học viện trở thành trường đại học định hướng ứng dụng, theo mô hình “Nhà trường thông minh”. Qua các lần giảng thử và dự giờ, lãnh đạo học viện đánh giá cao việc giảng dạy theo mô hình “Lớp học đảo ngược” dựa trên cơ sở dữ liệu bài giảng dùng chung của giảng viên trong khoa.


Cùng với việc nâng cao chất lượng giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học luôn được lãnh đạo, chỉ huy khoa quan tâm. Nội dung nghiên cứu tập trung vào những vấn đề thực tiễn đang đặt ra mà khoa có ưu thế, nhất là khoa học về dẫn tàu, bảo đảm an toàn hàng hải, ứng dụng khoa học công nghệ vào phục vụ giảng dạy.


Ngoài ra, khoa luôn duy trì tốt các phong trào thi đua trong đơn vị, gắn chặt các hoạt động thi đua với công tác xây dựng khoa vững mạnh toàn diện; nhiều năm liền khoa được công nhận “Khoa quản lý, khai thác tốt phòng thực hành, thực nghiệm”; đơn vị an toàn tuyệt đối.


Khoa Hàng hải luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, là một trong những đơn vị luôn dẫn đầu trong phong trào thi đua của học viện. Nhiều năm liền khoa được tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, Chi bộ khoa đạt trong sạch, vững mạnh. Đơn vị đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, danh hiệu “Đơn vị thực hiện công tác giáo dục, đào tạo tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng Hải quân”...


Nguyễn Thanh Điệp