01:10, 11/10/2020

Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức tọa đàm kỷ niệm 5 năm thành lập

Ngày 10-10, Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức tọa đàm kỷ niệm 5 năm thành lập (1-10-2015 - 1-10-2020).

Ngày 10-10, Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức tọa đàm kỷ niệm 5 năm thành lập (1-10-2015 - 1-10-2020).
 
Trường Đại học Khánh Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang và Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang. 5 năm qua, trường đã vượt qua nhiều khó khăn để từng bước ổn định hoạt động. Nhà trường thực hiện thành công các chương trình giáo dục đại học, đảm bảo tỷ lệ tuyển sinh, chất lượng và chuẩn đầu ra của sinh viên tăng dần qua các năm, công tác nghiên cứu khoa học có những kết quả đáng ghi nhận, công tác đảm bảo chất lượng được quan tâm. Trường đã và đang thực hiện quy trình tự đánh giá, bước đầu triển khai đánh giá một số chương trình đào tạo...

 

Tiến sĩ Lê Thị Mỹ Bình, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi tọa đàm.
Tiến sĩ Lê Thị Mỹ Bình, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi tọa đàm.
 
Năm học 2019-2020 là khóa đầu tiên tốt nghiệp với tỷ lệ tốt nghiệp đúng thời hạn hơn 65%. Bên cạnh những kết quả đạt được, trường vẫn còn nhiều khó khăn về: cơ sở vật chất, chiến lược, cơ chế phát triển, đời sống của cán bộ, giảng viên, việc tuyển sinh một số ngành... 

 

Buổi tọa đàm có sự tham gia của đại diện các sở, ngành, các thế hệ thầy cô giáo và cán bộ, viên chức của nhà trường.
Buổi tọa đàm có sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành, các đơn vị đối tác của trường, các thầy cô giáo nguyên là lãnh đạo 2 trường cao đẳng tiền thân cùng các cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức của nhà trường...
 
Thời gian tới, trường sẽ mở thêm các mã ngành đại học đáp ứng nhu cầu xã hội, xây dựng trung tâm nghiên cứu - trải nghiệm - sáng tạo - khởi nghiệp, vận hành các phòng thực hành hiện đại... Nhà trường phấn đấu trở thành trường đại học công lập tự chủ, định hướng ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đa lĩnh vực, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ phục vụ cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế, hướng tới tầm nhìn đến năm 2035 đạt chuẩn quốc gia và khu vực.
 
K.D