10:09, 17/09/2020

Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Cơ sở Nha Trang: Điểm sáng mới

Cơ sở Nha Trang của Trường Đại học Tôn Đức Thắng được thành lập từ năm 2008, có địa chỉ tại số 9 Phạm Văn Đồng và số 22 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang. Trường được xây dựng trên đồi La San, có cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thuộc hàng tốt nhất với các đại học hiện nay. 

Môi trường an ninh
 
Cơ sở Nha Trang của Trường Đại học Tôn Đức Thắng được thành lập từ năm 2008, có địa chỉ tại số 9 Phạm Văn Đồng và số 22 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang. Trường được xây dựng trên đồi La San, có cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thuộc hàng tốt nhất với các đại học hiện nay. Ông Lê Công An - Phó Giám đốc Cơ sở Nha Trang cho biết, hiện nay, Cơ sở Nha Trang có 31 cán bộ, nhân viên và 1.000 sinh viên, trong đó có 200 sinh viên ở ký túc xá. Từ năm học mới này, nhà trường sẽ đưa vào hoạt động khu ký túc xá mới hiện đại, tiện nghi, phục vụ lưu trú cho 500 sinh viên, đáp ứng 80% sinh viên đang theo học tại cơ sở. Nhà trường cũng chuẩn bị khởi công cơ sở 2 tại xã Phước Đồng, TP. Nha Trang để chuẩn bị cho việc nâng cấp Cơ sở Nha Trang thành Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại Khánh Hòa.

 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học trong một ngôi trường hiện đại, đòi hỏi nhà trường phải quan tâm nhiều hơn đến công tác an ninh trật tự (ANTT) trường học, coi đây là một tiêu chí để hoàn thành công tác dạy tốt và học tốt, hoàn thành mục tiêu giáo dục toàn diện cho sinh viên của trường. Theo ông Lê Công An, những năm gần đây, nhà trường đã triển khai công tác ANTT trường học gắn liền với thực hiện kế hoạch xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Nhà trường thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh (Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và Phòng An ninh chính trị nội bộ), Công an TP. Nha Trang tổ chức phát động cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và sinh viên toàn trường tham gia phong trào. Đầu mỗi năm học, vào Tuần lễ sinh hoạt công dân, tất cả sinh viên khóa mới đều được cán bộ công an địa phương phổ biến cập nhật tình hình ANTT, tình hình tội phạm, tệ nạn của khu vực nhà trường đóng chân; các kỹ năng về tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy; tham gia giao thông an toàn… 
 
Tích cực tham gia phong trào
 
Nhà trường còn quan tâm xây dựng lực lượng bảo vệ tại chỗ và đội tự vệ. Tổ bảo vệ chuyên trách gồm 6 cán bộ, là những thành viên từng tham gia nghĩa vụ quân sự, đều đã qua huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ. Nhà trường còn ký kết phối hợp đảm bảo ANTT với đơn vị đồn biên phòng địa phương. Đội Cờ đỏ gồm 40 sinh viên, có nhiệm vụ hỗ trợ việc chấp hành nội quy ra vào trường. Đội Sinh viên tự quản ký túc xá gồm 40 sinh viên, có nhiệm vụ hỗ trợ ban quản lý ký túc xá duy trì nề nếp sinh hoạt, đảm bảo ANTT… Hàng năm, nhà trường cũng tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; tham gia các hội thi tìm hiểu phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong học sinh, sinh viên do Công an tỉnh tổ chức; tổ chức giải bóng đá giao hữu giữa lực lượng công an với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh… Qua đó, giúp cán bộ, giáo viên, sinh viên nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo ANTT, nâng cao ý thức và kỹ năng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”, đồng thời tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. 
 
Nhờ quan tâm làm tốt công tác ANTT trường học, nên những năm gần đây, Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Cơ sở Nha Trang không để xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT; không có cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật bị xử lý. Nhà trường nhiều năm được khen thưởng trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. 
 
MINH CƯỜNG