10:06, 30/06/2020

Xã Vĩnh Ngọc: Trường tiểu học thiếu phòng

Hiện nay, Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc (xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang) phải mượn hội trường thôn và trụ sở trường mầm non để dạy học cho học sinh tiểu học. Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Ngọc cho biết, xã đã kiến nghị UBND thành phố Nha Trang xây mới thêm một trường tiểu học để đáp ứng nhu cầu hiện nay.

Hiện nay, Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc (xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) phải mượn hội trường thôn và trụ sở trường mầm non để dạy học cho học sinh (HS) tiểu học. Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Ngọc cho biết, xã đã kiến nghị UBND TP. Nha Trang xây mới thêm một trường tiểu học để đáp ứng nhu cầu hiện nay.


Phân tán lớp học


Theo báo cáo của Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc, đến nay, trường có 28 lớp nhưng điểm chính của trường nằm ở thôn Xuân Lạc chỉ có 15 lớp. 13 lớp còn lại phải phân tán học ở 3 điểm khác nhau.

 

Cụ thể, có 5 lớp phải dạy ở điểm trường tại thôn Hòn Nghê, nằm bên kia sông Cái nhằm tạo điều kiện cho HS không phải đi qua cầu gỗ Phú Kiểng. Tuy nhiên, điểm trường này đã xuống cấp nghiêm trọng và nằm trong quy hoạch dự án Nhà máy xử lý nước thải phía bắc Nha Trang do Ban quản lý Dự án phát triển tỉnh làm chủ đầu tư nên phải xây dựng trường mới thay thế. Ngoài ra, từ 4 năm trước, do số lượng HS tăng mạnh nên Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc phải mượn cơ sở Trường Mầm non Vĩnh Ngọc để bố trí 7 lớp học. Trong năm học 2019 - 2020, trường tăng thêm gần 50 HS nên nhà trường tiếp tục mượn hội trường Nhà văn hóa thôn Xuân Lạc để bố trí lớp học.


Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc cho biết, điểm trường thôn Hòn Nghê tuy thuận lợi cho HS trong khu vực nhưng lại khó khăn cho giáo viên, nhất là vào mùa mưa khi cầu gỗ Phú Kiểng tháo dỡ, giáo viên phải đi đò hoặc đi vòng qua phường Vĩnh Hải xa gần 20km. Một trường tiểu học mà phân tán ở 4 điểm khác nhau nên khó khăn trong công tác quản lý, chất lượng giáo dục cũng không đồng đều ở điểm phụ so với điểm chính. Trường đã nhiều lần kiến nghị Phòng Giáo dục - Đào tạo TP. Nha Trang nhưng đến nay trường mới vẫn chưa được xây dựng.

 

Học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc học tạm tại hội trường Nhà văn hóa thôn Xuân Lạc.

Học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc học tạm tại hội trường Nhà văn hóa thôn Xuân Lạc.

 

Cần sớm đầu tư trường mới


Mới đây, UBND xã Vĩnh Ngọc có văn bản gửi UBND TP. Nha Trang báo cáo tình hình cơ sở vật chất trường học trên địa bàn xã. Theo số liệu điều tra phổ cập giáo dục và số liệu Phòng Giáo dục - Đào tạo TP. Nha Trang giao, Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc tăng 142 HS. Như vậy, chưa tính điểm trường ở thôn Hòn Nghê, Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc cần thêm 10 phòng học nữa mới đáp ứng được nhu cầu hiện nay. Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Ngọc cho biết, hiện nay, dân số xã tăng hàng năm khá lớn nên cần phải xây thêm cơ sở vật chất cho giáo dục. Từ năm 2019, xã đã kiến nghị UBND TP. Nha Trang sớm đầu tư xây dựng mới Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc tại thôn Xuân Lạc với diện tích hơn 3.000m2 và Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc 2 tại thôn Hòn Nghê.


Ông Lê Văn Mỹ - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc cho biết, tốc độ đô thị hóa ở xã Vĩnh Ngọc trong vài năm gần đây diễn ra khá nhanh, kéo theo việc tăng dân số cơ học đã tạo áp lực lên ngành Giáo dục địa phương về cơ sở trường lớp, ảnh hưởng đến chất lượng học tập của HS. Việc đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc 2 tại thôn Hòn Nghê đã có trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2015 - 2020. Tuy nhiên, khu đất xây dựng ngôi trường này nằm trong dự án của Ban quản lý Dự án phát triển tỉnh nên ban đã thống nhất với UBND TP. Nha Trang sẽ bố trí một khu đất gần đó để xây trường, dự kiến triển khai trong năm 2021. Tuy nhiên, đến nay UBND TP. Nha Trang vẫn chưa trả lời về việc xây dựng điểm trường tại khu vực miếu Xuân Quang (thôn Xuân Lạc), trong khi ở khu vực trung tâm xã, nhu cầu lớp học cho HS tiểu học hiện đang rất cấp thiết.


VĂN KỲ