10:05, 20/05/2020

Phòng, chống đuối nước dịp hè

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước dịp hè năm 2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước dịp hè năm 2020.

 

Học bơi tại một trường trên địa bàn TP. Nha Trang.

Học bơi tại một trường trên địa bàn TP. Nha Trang.


Theo đó, các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục phổ thông cần chỉ đạo giáo viên thường xuyên nhắc nhở, khuyến cáo người học không được chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, sông, suối, kênh, rạch, hố công trình; không tự ý hoặc rủ nhau đi tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng, đặc biệt là vào khoảng thời gian từ nhà đến trường, từ trường về nhà và thời gian được nghỉ học, nghỉ hè; chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể tại địa phương hướng dẫn các em tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh; tổ chức các lớp học bơi, học kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn đuối nước. Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm cần hướng dẫn người học kỹ năng đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động thực tế, dã ngoại, tránh những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước…


V.A