10:03, 26/03/2020

Công nhận 34 trường đạt chuẩn quốc gia

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành các quyết định công nhận 34 trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn 6 huyện, thành phố.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành các quyết định công nhận 34 trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn 6 huyện, thành phố.

 

Hoạt động ngoại khóa tại Trường Mầm non 8-3. (Ảnh tư liệu)

Hoạt động ngoại khóa tại Trường Mầm non 8-3. (Ảnh tư liệu)


Trong đó, TP. Nha Trang có 7 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 là các trường mầm non (MN): Vĩnh Thạnh, Sơn Ca, Lộc Thọ, Phước Đồng; các trường THCS: Trần Quốc Toản, Lý Thường Kiệt, Trần Nhật Duật; 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là: MN 8-3, Tiểu học (TH) Vạn Thắng, THCS Cao Thắng. Huyện Diên Khánh có 13 trường đạt chuẩn mức độ 1 là MN: Diên Lộc, Diên Xuân, Diên Thạnh, Diên Phú, Diên Lâm, Diên Lạc, Diên Bình; các trường TH: Diên Lộc, Diên Thạnh, Diên Phước, Suối Tiên; Trường THCS Trần Nhân Tông và THCS Nguyễn Du; 1 trường đạt mức độ 2 là MN Hoa Phượng. Các trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 còn lại là TH: Vạn Bình, Vạn Phú 3, Vạn Hưng 1, Vạn Hưng 2 (huyện Vạn Ninh); MN: Hoa Lan, 2-8, Vành Khuyên (huyện Khánh Vĩnh), Cam Thành Nam, Trường Sa (TP. Cam Ranh) và Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Cam Lâm).


Thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trường trên là 5 năm, kể từ ngày 24-3. UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố trên duy trì, giữ vững các kết quả đạt được và nâng cao tỷ lệ, các tiêu chuẩn về đạt chuẩn quốc gia đối với các trường.


K.D