09:12, 29/12/2019

Trao bằng tốt nghiệp cho 76 học viên

Ngày 28-12, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cử nhân, kỹ sư hình thức đào tạo từ xa và vừa học vừa làm năm 2019.

Ngày 28-12, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cử nhân, kỹ sư hình thức đào tạo từ xa và vừa học vừa làm năm 2019.

 

Các học viên tặng hoa cho lãnh đạo Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.
Các học viên tặng hoa cho lãnh đạo Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.
 
Có 76 học viên đến từ các cơ sở: Khánh Hòa (học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh), Bình Định, Phú Yên, Ninh Hòa được trao bằng tốt nghiệp ở các ngành: kỹ thuật xây dựng dân dụng, luật kinh tế, quản trị kinh doanh, công tác xã hội.

 

Học viên tiêu biểu nhận khen thưởng.
Học viên tiêu biểu nhận khen thưởng.
 
Dịp này, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh khen thưởng cho 1 học viên đạt thành tích tốt. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa khen thưởng 2 học viên có thành tích đóng góp trong xây dựng trường lớp. 

 

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa trao giấy khen cho học viên có đóng góp trong xây dựng trường lớp.
Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa trao giấy khen cho học viên có đóng góp trong xây dựng trường lớp.
 
Được biết, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa và Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh phối hợp liên kết đào tạo từ năm 1995. Đến nay, đã có gần 3.000 cử nhân, kỹ sư ra trường, góp phần đáp ứng nguồn nhân lực cho các sở, ban, ngành trong tỉnh. 

 

Học viên nhận bằng tốt nghiệp.
Học viên nhận bằng tốt nghiệp.
 
 
K.D