05:09, 18/09/2019

Học viện Hải quân khai giảng năm học mới 2019 - 2020

Chiều 18-9, Học viện Hải quân tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng – Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân đến dự và chỉ đạo.

Chiều 18-9, Học viện Hải quân tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng – Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân đến dự và chỉ đạo.

 

Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng phát biểu giao nhiệm vụ cho Học viện trong năm học mới.
Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng phát biểu giao nhiệm vụ cho Học viện trong năm học mới.

 

Năm học 2019 - 2020 là năm cuối trong kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong quân đội giai đoạn 2011-2020. Do vậy, Học viện Hải quân càng nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm học; tạo động lực mạnh mẽ hơn nữa cho sự phát triển của Học viện trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo, làm cơ sở để đưa Học viện trở thành trường đại học theo định hướng ứng dụng, đa lĩnh vực với nòng cốt là khoa học quân sự hải quân, có uy tín trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, đạt trình độ tiên tiến so với các nước trong khu vực.

 

Đại tá Chu Ngọc Sáng - Chính ủy Học viện Hải quân phát biểu khai giảng năm học mới.
Đại tá Chu Ngọc Sáng - Chính ủy Học viện Hải quân phát biểu khai giảng năm học mới.

 

Năm học 2018 - 2019 vừa qua, Học viện Hải quân đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Chất lượng tuyển sinh đầu vào, chất lượng dạy - học tiếp tục được giữ vững và phát huy.

 

Cán bộ, học viên duyệt đội ngũ tại lễ khai giảng.
Cán bộ, học viên duyệt đội ngũ tại lễ khai giảng.

 

Năm học vừa qua, Học viện có 10 cán bộ, giảng viên, học viên bảo vệ luận án tiến sĩ và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bằng ngoại ngữ; 70% học viên khóa 59 đào tạo trình độ đại học tốt nghiệp loại khá, giỏi, trong đó gần 50% được phong quân hàm trung úy.

 

Quang cảnh lễ khai giảng.
Quang cảnh lễ khai giảng.

 

Học viện tiếp tục áp dụng các phương pháp tiếp cận hiện đại để đổi mới, hoàn thiện quy trình, chương trình đào tạo; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy, học tập theo phương châm lấy học viên là trung tâm. Đội ngũ giảng viên sử dụng rộng rãi các phương pháp dạy học tích cực; lĩnh vực hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học đối ngoại quân sự được tổ chức đa dạng, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp; hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục có bước phát triển tốt…

 

THẾ ANH