05:07, 16/07/2019

Thẩm định chương trình đào tạo ngành Luật Trường Đại học Nha Trang

Chiều 16-7, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Luật trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang làm việc với nhà trường. Tham gia hội đồng có ông Lê Xuân Thân – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cùng các tiến sĩ đến từ Trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Thái Bình Dương. 

 

 

Chiều 16-7, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Luật trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang làm việc với nhà trường. Tham gia hội đồng có ông Lê Xuân Thân – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cùng các tiến sĩ đến từ Trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Thái Bình Dương. 

 

Ông Lê Xuân Thân phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Lê Xuân Thân phát biểu tại buổi làm việc.
 
Các thành viên hội đồng nhận định, việc thành lập khoa Luật tại Trường Đại học Nha Trang là rất cần thiết và khả thi, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh và khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên. Các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên... đều đảm bảo.

 

Các thành viên hội đồng thẩm định chụp ảnh lưu niệm với nhà trường.
Các thành viên hội đồng thẩm định chụp ảnh lưu niệm với nhà trường.
 
 
Hội đồng nhất trí thông qua chương trình đào tạo, đồng thời yêu cầu bổ sung, điều chỉnh một số nội dung và cách thức trình bày phù hợp. Các thành viên hội đồng cũng góp ý xung quanh việc cập nhật giáo trình, chương trình đào tạo, nội dung giảng dạy phù hợp với thực tiễn; cân đối nội dung giảng dạy giữa kiến thức đại cương và kiến thức chuyên ngành; nghiên cứu mục tiêu đào tạo đầu ra mang tính ứng dụng… 
 
 
K.D