04:07, 07/07/2019

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2019

Sáng 7-7, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2019 ở 3 cụm thi: TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Nha Trang. 

Sáng 7-7, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2019 ở 3 cụm thi: TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Nha Trang. 
 
Tại cụm thi Nha Trang, đây là lần đầu tiên Trường Đại học Nha Trang phối hợp với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi này. Có 3 điểm thi với gần 1.700 thí sinh chủ yếu đến từ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tham dự, trong đó có hơn 500 thí sinh của Khánh Hòa.
 

 

 Thí sinh thi tại cụm thi Trường Đại học Nha Trang.
Thí sinh thi tại cụm thi Trường Đại học Nha Trang.
 
Cấu trúc bài thi được xây dựng theo định hướng đánh giá các năng lực cần thiết để học đại học như: sử dụng ngôn ngữ, toán học, tư duy logic và phân tích dữ liệu; giải quyết vấn đề.
 

 

Các thí sinh được các sinh viên tình nguyện Trường Đại học Nha Trang hỗ trợ, hướng dẫn trước khi vào phòng thi.
Các thí sinh được các sinh viên tình nguyện Trường Đại học Nha Trang hỗ trợ, hướng dẫn trước khi vào phòng thi.
 
Tổng cộng 3 cụm thi có hơn 15.400 thí sinh, trong đó có trên 7.400 em (chiếm gần 50%) đã dự thi đợt 1 (tổ chức vào tháng 3 tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bến Tre). Thí sinh được chọn kết quả cao nhất để xét tuyển. 
 
Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018. Năm 2019, có khoảng 20 trường sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển. Đây cũng là 1 trong 3 phương thức xét tuyển vào Trường Đại học Nha Trang năm 2019 ở 7 ngành có số lượng đăng ký dự tuyển cao.  
 
K.D