12:05, 24/05/2018

Trường Tiểu học Lộc Thọ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ngày 24-5, Trường Tiểu học Lộc Thọ (TP. Nha Trang) tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và tổng kết năm học 2017-2018. Đến dự có ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.  

Ngày 24-5, Trường Tiểu học Lộc Thọ (TP. Nha Trang) tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và tổng kết năm học 2017-2018. Đến dự có ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. 

 

Nghi thức rước cờ tại buổi lễ.
Nghi thức rước cờ tại buổi lễ.
Trường Tiểu học Lộc Thọ hiện có hơn 1.100 học sinh, 58 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thời gian qua, nhà trường giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia, là điểm sáng tiêu biểu của ngành Giáo dục tỉnh. Trường có nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, đổi mới nội dung dạy học, nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh; tổ chức tốt việc dạy 2 buổi/ngày và công tác bán trú; tiếp tục thực hiện mô hình Trường học mới; dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới. Đồng thời, tham gia tích cực và đạt nhiều giải cao trong các phong trào cấp thành phố và tỉnh như: hội thi hùng biện tiếng Anh, thi Oympic các môn học, thi kể chuyện Bác Hồ…

 

Ông Nguyễn Đắc Tài trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch Nước cho nhà trường.
Ông Nguyễn Đắc Tài trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch Nước cho nhà trường.
Với những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2012-2013 đến 2016-2017, nhà trường đã vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Dịp này, nhà trường khen thưởng các học sinh tiêu biểu năm học 2017-2018. 

 

Các học sinh đạt thành tích được nhà trường khen thưởng.
Các học sinh đạt thành tích được nhà trường khen thưởng.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Tài đề nghị nhà trường tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới công tác quản lý, công tác dạy và học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại và tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục… 
 
K.D