23:10, 05/06/2023

Kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Người Cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 - 6-6-2023):
Hội Người cao tuổi huyện Cam Lâm: Xây dựng nhiều mô hình câu lạc bộ

V.L

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã có nhiều nỗ lực trong công tác vận động, chăm sóc và phát huy vai trò của NCT, nhất là việc xây dựng các mô hình câu lạc bộ (CLB). Nhờ đó, hoạt động NCT trên địa bàn ngày càng đi vào chiều sâu. 

Suối Cát là một trong những xã có phong trào NCT phát triển mạnh của huyện. Hoạt động của hội đa dạng, phong phú, nhất là CLB Liên thế hệ tự giúp nhau. Theo ông Nguyễn Tân - Chủ tịch Hội NCT xã Suối Cát, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau xã Suối Cát thành lập từ năm 2020, có 66 thành viên. Đến nay, ngoài việc duy trì sinh hoạt đều đặn, CLB còn giúp đỡ các thành viên phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ vốn vay thông qua các dự án nhỏ, như: Phát triển vườn xoài, nuôi gà, heo rừng lai, vay vốn buôn bán nhỏ… CLB Liên thế hệ tự giúp nhau Khánh Thành Bắc cũng mới ra mắt với 130 thành viên, huy động được 130 triệu đồng làm vốn cho CLB hoạt động. Ngoài ra, xã còn có 1 CLB dưỡng sinh với 60 thành viên; CLB cầu lông với 20 thành viên; CLB cờ tướng với 15 thành viên; CLB văn nghệ 20 thành viên. Đáng chú ý, Hội NCT xã đã huy động sự đóng góp của người dân để hoàn thành 6km đường bê tông vào vùng sản xuất của thôn Khánh Thành Bắc, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản.

Câu lạc bộ Dưỡng sinh Suối Cát (xã Cam Hiệp Nam) đạt huy chương bạc tại giải Người cao tuổi mở rộng TP. Nha Trang.
Câu lạc bộ Dưỡng sinh Suối Cát (xã Cam Hiệp Nam) đạt huy chương bạc tại giải Người cao tuổi mở rộng TP. Nha Trang.

Ông Bùi Thế Hùng - Chủ tịch Hội NCT xã Cam Hiệp Nam cho hay, thời gian qua, thông qua việc vận động, các mạnh thường quân đã hỗ trợ 2 ô tô phục vụ tang lễ, tổng trị giá hơn 300 triệu đồng, nhà vòm sinh hoạt 45 triệu đồng và nhiều phần quà hỗ trợ cho NCT có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, Hội NCT xã đã xây dựng được 3 CLB dưỡng sinh với tổng cộng 70 thành viên; CLB dân ca 8 thành viên. Hội cũng vừa ra mắt CLB chăm sóc sức khỏe NCT, 30 thành viên. Các CLB duy trì nền nếp hoạt động thường xuyên...

Theo ông Lê Quý Hùng - Phó Trưởng Ban Đại diện Hội NCT huyện, từ đầu năm đến nay, các cấp hội duy trì hoạt động có chiều sâu. Các chỉ tiêu thi đua của hội được triển khai và thực hiện khá hiệu quả, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của NCT. Các cấp hội NCT đã phối hợp với chính quyền triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình hành động quốc gia về NCT, thực hiện chính sách xã hội, trợ cấp hàng tháng cho NCT và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho NCT đủ 80 tuổi trở lên. Ngoài ra, các cấp hội NCT trên địa bàn còn phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng”, các hội viên NCT tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Đến nay, toàn huyện có 14 hội cơ sở, 76 chi hội và gần 11.500 NCT, trong đó có 9.524 hội viên. 5 tháng đầu năm, toàn huyện thành lập 2 CLB chăm sóc sức khỏe và 2 CLB thể dục thể thao tại 2 xã Cam Hiệp Nam và Cam Hòa; 4 xã thành lập CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (Cam Hòa, Cam Tân, Suối Tân, Suối Cát).

Từ nay đến cuối năm, hội NCT các cấp bám sát phong trào công tác hội, tiếp tục vận động hội viên vào hội; xây dựng quỹ hội, quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT; xây dựng các CLB; tiếp tục vận động thực hiện phong trào “Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò NCT”; tuyên truyền NCT xây dựng nếp sống lành mạnh, sống có ích, tham gia xây dựng làng văn hóa, phòng, chống tệ nạn xã hội, tham gia hòa giải những bất hòa trong các khu dân cư…

V.L