11:03, 22/03/2023

Nâng cao đời sống tinh thần cho phụ nữ

Thời gian qua, hưởng ứng phong trào "Mỗi cơ sở hội duy trì một hình thức văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao", các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa luôn quan tâm, khuyến khích các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia hoạt động để bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thời gian qua, hưởng ứng phong trào “Mỗi cơ sở hội duy trì một hình thức văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao”, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa luôn quan tâm, khuyến khích các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia hoạt động để bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.


Hiện nay, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã xây dựng, duy trì và nhân rộng 178 mô hình, câu lạc bộ (CLB) thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, như: Đội văn nghệ quần chúng, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, CLB dưỡng sinh, dưỡng sinh tâm thể, dân ca, nhóm phụ nữ đi bộ, nhóm yoga, bóng chuyền; giải bóng đá mini nữ, giải việt dã, việt võ đạo; CLB “Vui - khỏe - trẻ”, “Sống vui, sống khỏe”… Năm 2022, các cấp hội tổ chức hội thi dân vũ, Liên hoan dân vũ, giải bóng đá mini nữ và giải việt dã, giải đi bộ tiếp sức, giao lưu các CLB bóng đá nữ và được đông đảo hội viên tham gia hưởng ứng nhiệt tình. Đồng thời, thành lập mới 32 CLB dân vũ, 7 CLB, nhóm nhảy thể dục thẩm mỹ, 3 CLB thể dục dưỡng sinh, 2 CLB thể dục thể thao, nâng tổng số lên 222 mô hình, CLB văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

 

Câu lạc bộ Dân vũ thể thao phường Phước Long.

Câu lạc bộ Dân vũ thể thao phường Phước Long.


Bà Mai Thị Hồng Lê - Chủ nhiệm CLB Dân vũ thể thao phường Phước Long (TP. Nha Trang) cho biết, nhằm tạo sân chơi để chị em gặp gỡ, giao lưu, rèn luyện sức khỏe, bà đã vận động hội viên, phụ nữ trong chi hội thành lập CLB Dân vũ thể thao. Ban đầu, CLB chỉ có 10 người, đến nay đã có 35 người, không chỉ trong chi hội mà cả ở phường và các phường lân cận tham gia. Thành viên trong CLB tự tìm hiểu các điệu nhảy rồi hướng dẫn nhau tập luyện đều đặn vào 5 giờ và 17 giờ hàng ngày.


Theo bà Đinh Thị Hằng Nga - Chủ tịch Hội LHPN TP. Nha Trang, phong trào văn hóa, thể dục thể thao trong các cấp hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, không chỉ gia tăng về số lượng mô hình và người tham gia mà còn nâng cao về chất lượng. Hội thường xuyên tổ chức hội thao, hội diễn, các cuộc giao lưu… Ngày 22-3, UBND TP. Nha Trang tổ chức chương trình đồng diễn khiêu vũ thể thao và yoga chào mừng Kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023) tại Công viên Yến sào (đường Phạm Văn Đồng); 750 cán bộ, hội viên, phụ nữ, các tổ, nhóm, CLB yoga, khiêu vũ thể thao trên địa bàn thành phố đã hưởng ứng, tham gia chương trình...


Bà Nguyễn Quỳnh Nga - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, cùng với các hoạt động giáo dục truyền thống, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, Hội LHPN tỉnh sẽ tổ chức một hoạt động quy mô lớn là Liên hoan dân vũ thể thao với chủ đề “Vũ điệu khỏe, đẹp” vào lúc 15 giờ ngày 2-4 với 1.300 hội viên, phụ nữ, các tổ, nhóm, CLB dân vũ, CLB thể dục thể thao trên địa bàn toàn tỉnh tham gia. Thông qua các hoạt động nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho hội viên, phụ nữ, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Khánh Hòa thời đại mới có sức khỏe, có tri thức, đóng góp công sức xây dựng và phát triển tỉnh.


THANH TRÚC