11:03, 29/03/2023

Đồn Biên phòng Vĩnh Lương: Quan tâm công tác vận động quần chúng

Thời gian qua, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Đồn Biên phòng Vĩnh Lương đã thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, góp phần từng bước nâng cao nhận thức pháp luật và đời sống của nhân dân. Qua đó, phát huy sức mạnh của nhân dân trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh toàn diện.

Thời gian qua, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Đồn Biên phòng Vĩnh Lương đã thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, góp phần từng bước nâng cao nhận thức pháp luật và đời sống của nhân dân. Qua đó, phát huy sức mạnh của nhân dân trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh toàn diện.


Đẩy mạnh tuyên truyền


Đồn Biên phòng Vĩnh Lương phụ trách quản lý địa bàn xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang và các xã, phường: Ninh Ích, Ninh Lộc, Ninh Phú, Ninh Hà, Ninh Giang của thị xã Ninh Hòa. Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới biển do đơn vị phụ trách cơ bản ổn định. Có được kết quả đó, bên cạnh thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ, công tác biên phòng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn tích cực tham gia thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, huy động sự vào cuộc của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh.

 

Đơn vị phối hợp với UBND xã Vĩnh Lương thực hiện mô hình “Trang bị túi thu gom rác thải trên tàu cá cho ngư dân”.

Đơn vị phối hợp với UBND xã Vĩnh Lương thực hiện mô hình “Trang bị túi thu gom rác thải trên tàu cá cho ngư dân”.


Thiếu tá Võ Hiền - Chính trị viên Đồn Biên phòng Vĩnh Lương cho biết: “Đơn vị luôn xác định công tác vận động quần chúng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn, kiên trì bám địa bàn để tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân về các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới biển; giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó quân - dân trên địa bàn đơn vị quản lý, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, đưa đời sống của người dân ở khu vực biên giới biển ngày càng phát triển”.


Để củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, Đồn Biên phòng Vĩnh Lương đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các xã, phường biên giới trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức, nhận thức của cán bộ và nhân dân trong chấp hành các quy định của pháp luật, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, đơn vị đã tổ chức 35 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung cho hàng trăm lượt người dân; các tổ công tác của đơn vị thường xuyên bám sát địa bàn, đến từng nhà dân, bến bãi, tàu thuyền, lồng bè để tổ chức tuyên truyền…


Nhiều hoạt động thiết thực


Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, Đồn Biên phòng Vĩnh Lương triển khai nhiều biện pháp nắm chắc tình hình hoạt động của ngư dân khai thác thủy sản trên biển, không để xảy ra tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, vi phạm vùng biển nước ngoài. Đơn vị luôn giữ vững thông tin liên lạc hai chiều với các phương tiện đánh bắt ngoài khơi, kịp thời thông báo tình hình thời tiết diễn biến bất thường, sẵn sàng lực lượng, phương tiện phối hợp làm tốt công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống xảy ra; xây dựng và củng cố các tổ tàu thuyền an toàn, tổ tự quản an ninh trật tự trên địa bàn.


Nét nổi bật trong thời gian qua, đơn vị phối hợp với hội phụ nữ và đoàn thanh niên các xã, phường trên địa bàn tổ chức chương trình “Chung tay làm sạch môi trường biển”, thu gom rác, làm sạch bờ biển trên tuyến biên phòng đơn vị phụ trách. Ngày 26-3 vừa qua, đơn vị phối hợp với UBND xã Vĩnh Lương thực hiện mô hình “Trang bị túi thu gom rác thải trên tàu cá cho ngư dân”, tặng 130 túi lưới để ngư dân thu gom rác thải trong quá trình hoạt động trên biển. Tại chương trình, ngư dân còn được tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Luật Thủy sản, Luật Biên phòng Việt Nam và những văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về công tác phòng ngừa, ngăn chặn các trường hợp khai thác hải sản bất hợp pháp…


Cùng với đó, đơn vị tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đơn vị đã tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, trao học bổng cho 2 học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng” với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.


NAM TÂN