09:12, 09/12/2022

Mở đường trên đất công ích 5% để khai thác cát ở xã Diên Thọ: Đã chấm dứt hành vi vi phạm

Báo Khánh Hòa vừa nhận được đơn phản ánh của người dân xã Diên Thọ (huyện Diên Khánh) về một trường hợp tự ý mở đường trên đất công ích 5% thuê của xã để khai thác cát trên sông Cái. Qua xác minh, đến thời điểm hiện nay, UBND xã đã kiểm tra, yêu cầu chấm dứt các hành vi vi phạm và đối tượng vi phạm đã chấp hành.

Báo Khánh Hòa vừa nhận được đơn phản ánh của người dân xã Diên Thọ (huyện Diên Khánh) về một trường hợp tự ý mở đường trên đất công ích 5% thuê của xã để khai thác cát trên sông Cái. Qua xác minh, đến thời điểm hiện nay, UBND xã đã kiểm tra, yêu cầu chấm dứt các hành vi vi phạm và đối tượng vi phạm đã chấp hành.


Theo phản ánh của người dân xã Diên Thọ, thời gian qua, bà Nguyễn Thị Mai Thu (thường trú tại thôn Phước Lương, xã Diên Thọ) sau khi hợp đồng thuê đất công ích do UBND xã quản lý (đất 5%) đã tự ý mở rộng đường để phục vụ cho việc khai thác cát từ sông Cái lên. Ở khu vực này, ngay sát bờ sông Cái còn hình thành một bãi tập kết cát tự phát. Do con đường bà Thu tự ý mở rộng ngay sát khu vực dân cư thôn Phước Lương nên việc các phương tiện khai thác cát ở sông Cái sau đó vận chuyển ra Tỉnh lộ 2 trong thời gian vừa qua đã ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân nên người dân khu vực này đã kiến nghị chính quyền địa phương xử lý dứt điểm.

 

Con đường tự mở để khai thác cát ở xã Diên Thọ đã được rào chắn và trồng chuối (ảnh chụp ngày 7-12).

Con đường tự mở để khai thác cát ở xã Diên Thọ đã được rào chắn và trồng chuối (ảnh chụp ngày 7-12).


Ngày 7-12, dẫn phóng viên ra khu vực người dân phản ánh ở ngay sát sông Cái, ông Nguyễn Đình Quy - công chức địa chính - xây dựng xã Diên Thọ cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân địa phương, UBND xã đã tiến hành kiểm tra hiện trạng và mời bà Thu lên làm việc.


Theo hợp đồng thuê quyền sử dụng đất số 45 ngày 14-12-2020 giữa UBND xã Diên Thọ và bà Thu, diện tích đất bà Thu thuê của UBND xã là 26.690m2, thời gian thuê 5 năm để trồng cây hàng năm. Qua kết quả kiểm tra hiện trường của UBND xã ngày 24-10, trên một phần thửa đất này, bà Thu đã mở một con đường thông ra các thửa đất tiếp giáp với sông Cái, chiều dài khoảng 50m, rộng 2,5m. Mục đích mở đường là để đi lại canh tác đất trúng thầu và tận dụng con đường ra sông Cái để bơm nước tưới và khai thác cát. Việc làm này là vi phạm pháp luật và không đúng mục đích trúng thầu.


Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, bà Thu giải thích, do thời gian qua gia đình gặp khó khăn nên bà có thuê các phương tiện để khai thác, vận chuyển cát ở sông Cái đem bán. Tuy nhiên, bà mới thực hiện vận chuyển được vài chuyến thì chính quyền địa phương phát hiện và mời làm việc. Do đó, bà đã dừng các hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái diễn.


Theo ông Quy, qua làm việc với UBND xã Diên Thọ, bà Thu đã thừa nhận các hành vi vi phạm nêu trên, đồng thời đã ký cam kết với chính quyền địa phương sẽ rào chắn con đường ra sông Cái và trồng cây canh tác trên con đường tự mở. Tại thời điểm kiểm tra ngày 24-10, UBND xã không phát hiện tình trạng tập kết bãi chứa cát, sỏi trên thửa đất bà Thu thuê. UBND xã Diên Thọ đã yêu cầu bà Thu chấm dứt việc khai thác cát, sỏi ở lòng sông Cái; trồng cây, hoa màu trên con đường bà Thu tự mở qua khu vực đất trúng thầu. Nếu không thực hiện và còn tiếp tục tái diễn các hành vi vi phạm thì UBND xã sẽ xử lý và thanh lý hợp đồng đối với thửa đất bà Thu đã trúng thầu theo quy định của pháp luật.


Ông Nguyễn Chí Tiến - Chủ tịch UBND xã Diên Thọ cho biết, đến thời điểm hiện tại, qua kiểm tra thực tế, bà Thu đã thực hiện rào chắn con đường tự mở và thực hiện trồng cây trên con đường này, không còn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép và tàng trữ cát, sỏi trên diện tích đất 5% thuê của xã.


THÁI THỊNH