09:10, 05/10/2022

Tổ chức hoạt động, sự kiện nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Ngày 10-10 năm nay, lần đầu tiên, Ngày Chuyển đổi số quốc gia được diễn ra trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động, sự kiện thiết thực. Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cho biết:

Ngày 10-10 năm nay, lần đầu tiên, Ngày Chuyển đổi số (CĐS) quốc gia được diễn ra trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động, sự kiện thiết thực. Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cho biết:

 

Ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông


- Ngày 22-4-2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về việc chọn ngày 10-10 hàng năm làm Ngày CĐS quốc gia. Ngày CĐS quốc gia nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về CĐS quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của CĐS; thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân nhằm bảo đảm sự thành công của CĐS.


- Vậy, trên địa bàn tỉnh sẽ có những hoạt động gì hưởng ứng Ngày CĐS quốc gia, thưa ông?


- Ngày 3-10, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức sự kiện Ngày CĐS quốc gia trên địa bàn tỉnh. Theo đó, vào ngày 10-10, sẽ diễn ra sự kiện hưởng ứng Ngày CĐS quốc gia bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với gần 900 đại biểu đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp trong tỉnh; lãnh đạo các trường, viện, tổ chức hội nghề nghiệp, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia. Trong sự kiện, sẽ có các hoạt động như: Trình bày một số sản phẩm CĐS tỉnh đã xây dựng và tổ chức triển khai trong thời gian qua; giới thiệu giải pháp, sản phẩm công nghệ phục vụ phát triển chính quyền số - kinh tế số - xã hội số và xây dựng thành phố thông minh; giới thiệu mô hình CĐS thành công trong doanh nghiệp; giải pháp, sản phẩm công nghệ phục vụ CĐS trong doanh nghiệp; công bố các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa CĐS; tổ chức chương trình đào tạo CĐS dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh…


- Thuật ngữ CĐS đang được sử dụng rất nhiều, nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu hết sự khác nhau giữa CĐS với việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Ông có thể chia sẻ rõ hơn về vấn đề này?


- Về vấn đề này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khẳng định: CĐS là chuyển trọng tâm từ chính quyền sang người dân, từ tổ chức sang nhân viên, từ doanh nghiệp sang khách hàng. CĐS lấy người dân, người sử dụng, khách hàng làm trung tâm và tập trung mang lại giá trị cho người dùng, khách hàng, người dân. CĐS chuyển từ chi phí sáng tạo ra những lợi ích, giá trị và chú trọng đánh giá hiệu quả; chuyển từ phần mềm riêng lẻ sang nền tảng số dùng chung; chuyển từ ứng dụng công nghệ sang chuyển đổi cách làm việc; chuyển từ cách làm từng phần sang làm toàn diện; chuyển trọng tâm từ người phụ trách CNTT sang người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chuyển từ máy tính riêng lẻ sang điện toán đám mây; chuyển từ đầu tư các phần mềm sang thuê các ứng dụng dùng chung; chuyển từ mua sản phẩm, thiết bị sang mua dịch vụ… Bên cạnh đó, hoạt động CĐS còn chuyển đổi trọng tâm từ tổ chuyên gia công nghệ sang tổ công nghệ số cộng đồng; chuyển trọng tâm từ người giỏi phần mềm sang người giỏi sử dụng phần mềm; chuyển từ hệ thống CNTT sang môi trường số; chuyển từ tự động hóa sang thông minh hóa; chuyển dữ liệu tổ chức sang dữ liệu người dùng… Có thể thấy, CĐS là thành quả của việc ứng dụng CNTT kết hợp với số hóa toàn diện, cơ sở dữ liệu, đổi mới sáng tạo và công nghệ số.   


- Xin cảm ơn ông!


Giang Đình (Thực hiện)