07:10, 02/10/2022

128 người tham gia vòng chung kết hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Sáng 2-10, tại Quảng trường 2-4, TP. Nha Trang đã diễn ra vòng chung kết hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dành cho lực lượng dân phòng và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.
 

 

Sáng 2-10, tại Quảng trường 2-4, TP. Nha Trang đã diễn ra vòng chung kết hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dành cho lực lượng dân phòng và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.
 
 
Ông Nguyễn Anh Tuấn
Ông Nguyễn Anh Tuấn trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thao.

 

Đại tá Nguyễn Văn Ngàn - Phó GIám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng các  vận động viên
Đại tá Nguyễn Văn Ngàn - Phó GIám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng các vận động viên.

 

Tham gia vòng chung kết hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm nay có 16 đội dân phòng và 16 hộ gia đình thuộc các huyện, thị xã, thành phố được chọn từ các đội đoạt giải nhất, nhì ở vòng loại được tổ chức tại các địa phương. Tại vòng thi này, các đội dân phòng tranh tài ở nội dung “Chữa cháy kết hợp cứu người ra khỏi đám cháy”; các hộ gia đình tranh tài ở nội dung “Gia đình tham gia chữa cháy, cứu tài sản”. 
 
Sau thời gian tranh tài sôi nổi, kết quả: Đội TP. Nha Trang xuất sắc đoạt giải Nhất toàn đoàn, đội huyện Cam Lâm giải Nhì toàn đoàn và đội huyện Khánh Vĩnh giải Ba toàn đoàn. 

 

Một vận động viên nhí tham gia phần thi mở khóa, nhanh chóng thoát khỏi đám cháy
Một vận động viên nhí tham gia phần thi mở khóa, nhanh chóng thoát khỏi đám cháy

 

Khẩn trương vượt qua đám cháy, thoát ra nơi an toàn
Khẩn trương vượt qua đám cháy, thoát ra nơi an toàn

 

Dùng mền
Dùng mền thấm nước, dập tắt đám cháy

 

Ban tổ chức trao giải cho các đội có thành tích cao nhất
Ban tổ chức trao giải cho các đội có thành tích cao nhất

 

 

Phát biểu tại hội thao, ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, hội thao là hoạt động chào mừng kỷ niệm 21 năm Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (4-10-2001 - 4-10-2022) và 61 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4-10-1961 - 4-10-2022); đồng thời là dịp nâng cao kỹ thuật, nghiệp vụ, kỹ năng cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhận thức của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị thời gian tới, các cấp, các ngành trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân để tự giác phòng ngừa và tích cực tham gia công tác phòng cháy chữa cháy, có chế độ, chính sách cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC tại cơ sở; đầu tư, bổ sung các thiết bị, phương tiện chữa cháy để sẵn sàng, kịp thời chữa cháy tại chỗ…
 
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể đoạt giải nhất, nhì, ba toàn đoàn; tặng bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hội thao.
 
 
Thành Long