10:08, 24/08/2022

Dự sinh hoạt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tại phường Phước Hòa

Sáng 24-8, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với một số sở, ngành liên quan tham dự buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau Tổ dân phố 1 Hoàn Kiếm (phường Phước Hòa, TP. Nha Trang).

Sáng 24-8, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với một số sở, ngành liên quan tham dự buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau Tổ dân phố 1 Hoàn Kiếm (phường Phước Hòa, TP. Nha Trang).

 

Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh trao quà cho thành viên câu lạc bộ.

Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh trao quà cho thành viên câu lạc bộ.


Tại buổi sinh hoạt, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau Tổ dân phố 1 Hoàn Kiếm triển khai sinh hoạt thường kỳ với các hoạt động như: Điểm danh, trao quà sinh nhật thành viên trong tháng, báo cáo kết quả hoạt động tháng, kết quả chăm sóc NCT tại nhà, truyền thông sức khỏe, kết quả vay vốn tăng thu nhập...


Dịp này, các đại biểu cũng đến tìm hiểu 1 trường hợp tình nguyện viên chăm sóc NCT tại nhà; 1 trường hợp vay vốn tăng thu nhập cho NCT.


Được biết, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau Tổ dân phố 1 Hoàn Kiếm thành lập ngày 11-10-2021 gồm 55 thành viên là NCT trên địa bàn. Với 130 triệu đồng được hỗ trợ từ Dự án VIE 071 (Dự án Giảm nhẹ tính dễ tổn thương về thu nhập và sức khỏe cho NCT), trong đó địa phương đối ứng 15 triệu đồng, CLB đã cho 24 thành viên vay vốn sử dụng đúng mục đích và trả lãi đầy đủ, đúng hạn. CLB cũng thành lập tổ tình nguyện viên 9 người, chăm sóc cho 18 trường hợp già yếu, ốm đau…


V.L