11:06, 27/06/2022

Tập huấn giảm nhẹ tính tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi

Sáng 27-6, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với Tổ chức Hỗ trợ NCT quốc tế (HAI) tổ chức tập huấn bổ sung Dự án "Giảm nhẹ tính tổn thương về thu nhập và sức khỏe của NCT tại Việt Nam" cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau mới thành lập trong năm 2021-2022.

Sáng 27-6, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với Tổ chức Hỗ trợ NCT quốc tế (HAI) tổ chức tập huấn bổ sung Dự án “Giảm nhẹ tính tổn thương về thu nhập và sức khỏe của NCT tại Việt Nam” cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau mới thành lập trong năm 2021-2022.


Lớp tập huấn diễn ra đến ngày 1-7, với 10 CLB tham gia. Các đại biểu được các chuyên gia của Tổ chức HAI tập huấn nhiều nội dung như: Chăm sóc sức khỏe; chăm sóc xã hội; tăng thu nhập ổn định phát triển kinh tế... Đây là dự án do Chính phủ Nhật Bản tài trợ 6 tỉnh, thành phố, gồm: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đà Nẵng, Quảng Bình, Thanh Hóa và Hòa Bình, triển khai từ năm 2020 đến 2024. Dự án gồm 4 hợp phần chính: Thành lập và nâng cao năng lực hoạt động của các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau; đảm bảo thu nhập; chăm sóc sức khỏe và chăm sóc xã hội dựa vào cộng đồng; quản lý, điều hành dự án, theo dõi, giám sát, đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm. Tại Khánh Hòa, dự án giúp thành lập 30 CLB, trong đó năm 2021 và 2022 hỗ trợ thành lập 20 CLB.


V.L