10:06, 15/06/2022

Hơn 1.550 lượt người khiếm thị được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Ngày 15-6, Hội Người mù tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện chương trình vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm (1992-2022).

 

Ngày 15-6, Hội Người mù tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện chương trình vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm (1992-2022).

 

Đại diện Hội Người mù tỉnh trao bằng khen cho Hội Người mù TP. Nha Trang.

Đại diện Hội Người mù tỉnh trao bằng khen cho Hội Người mù TP. Nha Trang.


Hiện nay, Hội Người mù tỉnh có 1.038 hội viên, trong đó có 13,48% là người dân tộc thiểu số. Hội đang quản lý hơn 632 triệu đồng từ nguồn vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm do Trung ương Hội Người mù Việt Nam phân bổ. 30 năm qua, hội đã giải quyết cho 1.552 lượt hội viên vay vốn với tổng số tiền đã giải ngân gần 7 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên. Quá trình giải ngân vốn đảm bảo đúng đối tượng; hội viên sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao; trả lãi và gốc đúng kỳ hạn, không có trường hợp nợ quá hạn, tồn đọng vốn quá thời hạn…


Nhân dịp này, Trung ương Hội Người mù Việt Nam tặng bằng khen cho Hội Người mù TP. Nha Trang; Hội Người mù tỉnh tặng giấy khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân.


Cũng trong dịp này, Hội Người mù tỉnh tổ chức hội thi nâng cao tay nghề xoa bóp, bấm huyệt năm 2022 cho 5 hội viên.


PHÚ AN