12:05, 20/05/2022

Công nhận cây Trôm mủ ở chùa Thiên Tứ là cây Di sản Việt Nam

Sáng 19-5, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa, phường Ninh Hà và chùa Thiên Tứ tổ chức lễ đón nhận Cây Di sản Việt Nam đối với cây Trôm mủ tại chùa Thiên Tứ, tổ dân phố Mỹ Trạch, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa.

Sáng 19-5, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa, phường Ninh Hà và chùa Thiên Tứ tổ chức lễ đón nhận Cây Di sản Việt Nam đối với cây Trôm mủ tại chùa Thiên Tứ, tổ dân phố Mỹ Trạch, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa.

Cây Trôm có độ tuổi khoảng 270 năm, tương đương với thời gian thành lập chùa. Chu vi gốc đo được 5,9 m, tương ứng đường kính gốc 1,9 m; chiều cao cây 18 m. Đây là loài cây gỗ lớn, thân thẳng, tròn, gốc có bạnh to, vỏ màu nâu xám. Đặc biệt, trong thân có tiết chất “gôm” dạng keo thường pha chế làm thức uống giải khát, giải độc và chống táo bón; có giá trị dược liệu và làm mỹ phẩm. Hạt trôm có a-xít béo được dùng trong y dược…

 

Ông Nguyễn Phước Bửu Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trao bằng công nhận cây di sản cho chùa Thiên tứ.
Ông Nguyễn Phước Bửu Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trao bằng công nhận cây di sản cho chùa Thiên tứ.

 

Trụ trì chùa, bô lão và người dân vui mừng đón nhận cây Trôm mủ là cây Di sản Việt Nam.
Trụ trì chùa, bô lão và người dân vui mừng đón nhận cây Trôm mủ là cây Di sản Việt Nam.

 

Theo các bậc hào lão, cây Trôm trong khuôn viên của chùa trước đây ở vùng đồi thấp, hoang vu ở ven đầm Nha Phu được những bậc tiền nhân, các bậc trụ trì chùa Thiên Tứ bảo vệ, chăm sóc hàng trăm năm qua. Ngôi chùa là di sản văn hóa tôn giáo liên quan đến Bồ Tát Thích Quảng Đức (1897-1963), nhà tu hành đáng kính, bậc chân tu cao cả, quảng đại. Ngài sinh năm 1897 tại làng Hội Khánh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, xuất gia từ năm 7 tuổi. Sau khi trưởng thành đã nhập thất tại chùa Thiên Tứ. Trụ trì chùa hiện vẫn còn giữ bút tích (1943) nhắc đến thầy Thích Quảng Đức từng hành đạo tại đây.

Được biết, cây Trôm mủ được công nhận tại chùa Thiên Tứ là cây Di sản đầu tiên được công nhận tại thị xã Ninh Hòa và là cây Di sản Việt Nam thứ 27 tại Khánh Hòa.

 

V.L