11:05, 25/05/2022

47 người chết vì tai nạn giao thông

Theo thống kê, 5 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 43 vụ tai nạn giao thông, làm 47 người chết và 14 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ tai nạn giảm 2,3%, số người chết tăng 6,8% và số người bị thương tăng 55,6%. Các địa phương có số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương tăng gồm: Nha Trang, Cam Ranh, Diên Khánh, Khánh Sơn.

Theo thống kê, 5 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 43 vụ tai nạn giao thông, làm 47 người chết và 14 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ tai nạn giảm 2,3%, số người chết tăng 6,8% và số người bị thương tăng 55,6%. Các địa phương có số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương tăng gồm: Nha Trang, Cam Ranh, Diên Khánh, Khánh Sơn.


Để đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới, Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện tốt Năm An toàn giao thông 2022; tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Lực lượng chức năng các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó chú trọng các vi phạm trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: Điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia; không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, chở quá tải…


MẠNH HÙNG