08:01, 13/01/2022

Trung tâm Y tế Trường Sa cứu giúp ngư dân gặp nạn trên biển

Sáng 13-1, Trung tá Nguyễn Công Chính - Chính trị viên đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau khi được quân y của đảo điều trị vết thương, sức khỏe của ngư dân Đỗ Như Đức (29 tuổi, trú phường 6, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, lao động trên tàu cá PY 92549 TS) đã ổn định, được cấp thuốc và đưa trở về tàu cá an toàn lúc 21 giờ 40 ngày 12-1.

Sáng 13-1, Trung tá Nguyễn Công Chính - Chính trị viên đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau khi được quân y của đảo điều trị vết thương, sức khỏe của ngư dân Đỗ Như Đức (29 tuổi, trú phường 6, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, lao động trên tàu cá PY 92549 TS) đã ổn định, được cấp thuốc và đưa trở về tàu cá an toàn lúc 21 giờ 40 ngày 12-1.

 

Kíp quân y đảo Trường Sa sơ cứu ban đầu cho bệnh nhân Đức.
Kíp quân y đảo Trường Sa sơ cứu ban đầu cho bệnh nhân Đức.

 

Trước đó, lúc 7 giờ ngày 12-1, trong quá trình sửa máy tàu, anh Đức bị máy mài sắt văng ra, cắt vào cẳng chân trái, vết thương sâu 2cm, dài 15 cm, chảy nhiều máu. Đến 20 giờ 40 phút cùng ngày, kíp quân y đảo Trường Sa đã tiếp nhận và tổ chức điều trị cho bệnh nhân: Rửa, sát trùng vết thương và khâu 7 mũi (2 lớp).

Trong quá trình tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân, cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid -19.

Tàu cá PY 92549 TS do ông Đỗ Như Quá, trú phường 6, TP. Tuy Hòa làm chủ; trên tàu có 10 lao động. Tàu xuất bến ngày 8-1.

THẾ ANH