03:01, 21/01/2022

Cứu 2 ngư dân bị chìm tàu trên vịnh Cam Ranh

Sáng 21-1, Tàu 785, Hải đội 413, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã cập cảng Cam Ranh (TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) đưa 2 ngư dân bị nạn trên biển vào bờ bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương.

Sáng 21-1, Tàu 785, Hải đội 413, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã cập cảng Cam Ranh (TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) đưa 2 ngư dân bị nạn trên biển vào bờ bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương.

 

Các đơn vị làm thủ tục bàn giao 2 ngư dân gặp nạn.
Các đơn vị làm thủ tục bàn giao 2 ngư dân gặp nạn.

 

Trước đó vào lúc 17 giờ 30 ngày 20-1, tàu cá KH 91593 TS (do ông Huỳnh Văn Chừng, trú phường Cam Lợi, TP. Cam Ranh làm chủ) đang hành trình từ cảng Cam Ranh đi Nha Trang, đến khu vực cách mũi Lỗ Gió (vịnh Cam Ranh) 2 hải lý về phía Đông Bắc thì tàu bị hỏng máy. Ông Chừng và ông Trần Duy Khánh (trú TP. Nha Trang, cùng đi trên tàu) đành thả neo và cố gắng khắc phục, sữa chữa. Tuy nhiên, do sóng to nên tàu bị rê neo, sau đó bị phá nước và chìm. 2 ngư dân trên tàu chỉ kịp liên lạc vào bờ, lấy một số vật dụng và dùng thuyền thúng để thoát hiểm.

 

Cán bộ Lữ đoàn 955 động viên các ngư dân.
Cán bộ Lữ đoàn 955 động viên các ngư dân.

 

Nhận được lệnh tìm kiếm cứu nạn, Tàu 785 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển đã nhanh chóng cơ động, tổ chức tìm kiếm và phát hiện 2 ngư dân vào lúc 20 giờ 20 cùng ngày. Cán bộ, thủy thủ Tàu 785 nhanh chóng đưa 2 ngư dân lên tàu, bố trí nơi ăn nghỉ và chăm sóc đảm bảo sức khỏe cho các ngư dân.

Vùng 4 Hải quân đã bàn giao 2 ngư dân và một số vật dụng cho gia đình, địa phương và Đồn Biên phòng Cam Ranh theo quy định.

THẾ ANH