10:12, 08/12/2021

Tuổi trẻ hoạt động chăm lo, đảm bảo an sinh dịp Tết

Từ nay đến sau Tết Nguyên đán, Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp sẽ tập trung triển khai nhiều hoạt động tình nguyện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người dân, các địa phương khó khăn.

Từ nay đến sau Tết Nguyên đán, Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) các cấp sẽ tập trung triển khai nhiều hoạt động tình nguyện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người dân, các địa phương khó khăn.


Duy trì tốt các hoạt động


Thời điểm cuối năm, các hoạt động tình nguyện của Đoàn - Hội LHTN các cấp vẫn được duy trì tốt. Tiêu biểu có thể kể đến các hoạt động thực hiện chương trình “Cùng em học trực tuyến”, Huyện đoàn Cam Lâm đã trao tặng 6 bộ máy vi tính bàn; Thành đoàn Cam Ranh trao tặng 41 smartphone, 51 sim 4G, 1 bộ máy vi tính và 2 triệu đồng cho các học sinh; Thị đoàn Ninh Hòa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã vận động được 550 triệu đồng... Đến nay, thông qua kênh Đoàn - Hội LHTN đã vận động được tổng cộng 950 triệu đồng để hỗ trợ các học sinh. Toàn tỉnh đã thành lập 22 đội hình tình nguyện “IT áo xanh” với 268 đoàn viên, thanh niên tham gia, tình nguyện giúp các học sinh tải phần mềm học trực tuyến, hướng dẫn phụ huynh và học sinh cách sử dụng phần mềm, cách gửi bài tập đã hoàn thành cho giáo viên, lắp đặt các thiết bị phát sóng...

 

Các đoàn viên, thanh niên ra quân vệ sinh bờ biển sau mưa lũ kéo dài.

Các đoàn viên, thanh niên ra quân vệ sinh bờ biển sau mưa lũ kéo dài.


Từ tháng 11 đến nay, Huyện đoàn Diên Khánh đã huy động hơn 1.200 lượt đoàn viên, thanh niên ra quân thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tầm soát, xác định, bóc tách các trường hợp F0, F1, hướng đến kiểm soát an toàn dịch trên địa bàn toàn huyện và toàn tỉnh. Hội đồng Đội tỉnh cùng Nhà Thiếu nhi tỉnh đã tổ chức thành công hội thi tiếng Anh online năm 2021. Tỉnh đoàn tổ chức ra quân dọn vệ sinh bãi biển trên địa bàn TP. Nha Trang sau đợt mưa lũ kéo dài với hơn 500 đoàn viên, thanh niên tham gia...


Đẩy mạnh hoạt động đảm bảo an sinh


Anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đang xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022. Thời gian triển khai các chương trình kéo dài từ nay đến hết tháng 2-2022. Các chỉ tiêu được đề ra như: mỗi Hội LHTN cấp huyện sửa chữa hoặc làm mới 5 đến 10km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới ít nhất 1 khu vui chơi, điểm sinh hoạt cho thiếu nhi, sửa chữa ít nhất 5 khu vui chơi thiếu nhi. Mỗi Hội LHTN cấp huyện phối hợp khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí và hỗ trợ điều trị cho 300 người dân tại các cơ sở y tế của địa phương. Toàn tỉnh xây dựng mới 2 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ, nhà nghĩa tình; cấp huyện sửa chữa 10 trường học, 10 nhà gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách khó khăn. Mỗi Hội LHTN cấp huyện vận động hội viên, thanh niên tham gia hiến tối thiểu 300 đơn vị máu; vận động tối thiểu 300 suất quà cho thiếu nhi; 200 suất học bổng cho học khó khăn, học giỏi; 500 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2022...


Để triển khai có hiệu quả, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đề ra các nội dung hoạt động cụ thể để các hội trực thuộc triển khai đúng trọng tâm. Trong đó, sẽ đẩy mạnh tổ chức các chương trình gây quỹ như: Cắt tóc miễn phí; rửa xe miễn phí; thu gom rác thải nhựa; tổ chức các hoạt động bán hàng giảm giá; siêu thị nhân ái... Thực hiện chương trình “Đông ấm cho em”, các cơ sở Hội LHTN sẽ vận động thanh niên tham gia các đội hình tình nguyện tham gia xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà bán trú cho học sinh; sửa chữa, vệ sinh trường học; nâng cấp sân chơi tại các trường khó khăn và tại các điểm trường xa trung tâm; xây mới nhà nhân ái và đảm nhận địa chỉ đỡ đầu cho học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; quyên góp chăn ấm, quần áo ấm, giày dép, lương thực, thực phẩm, đồ dùng cá nhân, dụng cụ học tập hỗ trợ trẻ em... Với chương trình Xuân tình nguyện, sẽ tổ chức hoạt động “Chuyến xe nghĩa tình - San sẻ yêu thương” trao tặng vé xe, vé tàu Tết cho thanh niên công nhân, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được về quê đón Tết; tổ chức các chương trình “Tết hải đảo”, “Xuân yêu thương - Tết cho bệnh nhân nghèo”; thăm hỏi, ủng hộ các thiết bị, vật dụng phục vụ học tập, sinh hoạt của thanh thiếu nhi và người dân tại các địa bàn khó khăn trong tỉnh... Các hoạt động giao lưu, hội thi làm bánh chưng, bánh tét, mứt... để tặng cho người dân nghèo cũng sẽ được triển khai trong thời gian cận Tết.


Lê Thị Bích Hạnh