04:11, 11/11/2021

Triển khai hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 11-11, ông Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Tiểu ban An sinh xã hội thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các đơn vị thành viên về hoạt động công tác bảo đảm an sinh xã hội phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

 

Ngày 11-11, ông Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Tiểu ban An sinh xã hội thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các đơn vị thành viên về hoạt động công tác bảo đảm an sinh xã hội phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

 

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp

 

Theo báo cáo của Tiểu ban An sinh xã hội, thời gian qua, các đơn vị thực hiện đảm bảo công tác chi trả trợ cấp hàng tháng cho 46.076 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền hơn 23,1 tỷ đồng/tháng. Tính đến ngày 10-11, đã thực hiện chính sách hỗ trợ cho 290.059 người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 với số tiền hơn 427,1 tỷ đồng. Kịp thời cấp phát hơn 2.804 tấn gạo cho 186.990 người dân; đảm bảo việc cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân. Đã thực hiện chi hơn 240 triệu đồng cho 333 người lao động là F0, F1, F2; trao hơn 57.000 suất quà (300.000 đồng/suất) cho người dân trong khu phong tỏa, cách ly y tế, người yếu thế; trao 4.000 suất quà cho người già, trẻ em, bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện dã chiến; tiếp nhận hơn 2,1 tỷ đồng gồm tiền mặt và sữa hỗ trợ cho người dân, trẻ em. Bên cạnh đó, mở 42 điểm hỗ trợ tiêu thụ từ 45 đến 50 tấn nông sản/ngày giúp nông dân; vận động được 30 tấn rau củ hỗ trợ nông dân khó khăn với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng; chương trình “rau xanh nghĩa tình” vận động tiếp nhận, phân bổ hơn 145 tấn với tổng trị giá 4,3 tỷ đồng hỗ trợ cho nhân dân; trao hơn 500 túi an sinh cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh…

Trước tình hình dịch Covid-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, nhất là ở Diên Khánh và Nha Trang, thời gian tới, các đơn vị thành viên Tiểu ban An sinh xã hội sẽ triển khai các hoạt động vận động, kêu gọi và trao hỗ trợ cho người dân bị cách ly y tế, điều trị bệnh; thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ theo quy định cho các đối tượng…

V.G