02:11, 11/11/2021

Khánh Sơn: Di dời 3 hộ dân khu vực sạt lở đất đến nơi an toàn

Chiều 11-11, ông Đỗ Nhi Huy - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết, do mưa lớn kéo dài tại khu vực thôn Tà Giang 1 (xã Thành Sơn) đã xuất hiện 1 điểm sạt lở, chính quyền địa phương đã di dời 3 hộ dân với 14 nhân khẩu sinh sống gần đó đến nơi an toàn.

Chiều 11-11, ông Đỗ Nhi Huy - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết, do mưa lớn kéo dài tại khu vực thôn Tà Giang 1 (xã Thành Sơn) đã xuất hiện 1 điểm sạt lở, chính quyền địa phương đã di dời 3 hộ dân với 14 nhân khẩu sinh sống gần đó đến nơi an toàn. Nếu khu vực này tiếp tục sạt lở, địa phương sẽ di dời thêm 10 hộ dân.  

 

Khu vực sạt lở đất phải di dời 3 hộ dân ở thôn Tà Giang 1 (xã Thành Sơn). Ảnh M.Tuyên
Khu vực sạt lở đất phải di dời 3 hộ dân ở thôn Tà Giang 1 (xã Thành Sơn). Ảnh M.Tuyên

 

Cảnh báo nước lớn tại khu vực cầu tràn Sơn Trung (Ảnh do người dân cung cấp)
Cảnh báo nước lớn tại khu vực cầu tràn Sơn Trung (Ảnh do người dân cung cấp)

 

Ngoài ra, do mưa lớn kéo dài, nước thượng nguồn đổ về nhiều nên khiến cho một số cầu tràn trên địa bàn huyện bị ngập, gây chia cắt giao thông cục bộ như: cầu tràn Ko Róa (Sơn Lâm đi Thành Sơn), cầu tràn Sơn Trung (Sơn Trung đi Sơn Hiệp); cầu tràn Tà Giang, xã Thành Sơn (thôn Tà Giang 1 đi thôn Tà Giang 2). Hiện các địa phương đã đặt biển cảnh báo, cắt cử lực lượng chốt chặn để cảnh báo người dân không lưu thông qua lại khi nước lớn.

    HẢI LĂNG