08:11, 30/11/2021

Diên Khánh: Huy động nguồn lực hỗ trợ người nghèo

Thời gian qua, Mặt trận các cấp huyện Diên Khánh tiếp tục tăng cường huy động mọi nguồn lực để chăm lo cho hộ nghèo, giúp họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, nhất là các hộ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Hoạt động này nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Thời gian qua, Mặt trận các cấp huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) tiếp tục tăng cường huy động mọi nguồn lực để chăm lo cho hộ nghèo, giúp họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, nhất là các hộ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Hoạt động này nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.  


Những việc làm thiết thực


Gia đình ông Hồ Chung (thôn Lạc Lợi) rất vui mừng khi vừa được Mặt trận, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên xã Diên Hòa hỗ trợ xây dựng căn nhà mới. Căn nhà có diện tích hơn 40m2 với tổng kinh phí trên 70 triệu đồng; trong đó nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của xã hỗ trợ 50 triệu đồng, Mặt trận xã vận động một số nhà hảo tâm ủng hộ 10 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên xã hỗ trợ vật liệu xây dựng và hơn 10 ngày công lao động. Ông Chung chia sẻ: “Vợ chồng tôi đều là lao động tự do, công việc bấp bênh nên kinh tế rất khó khăn. Căn nhà cũ đã xuống cấp nhiều năm nay nhưng lo cái ăn còn khó nên tôi không nghĩ đến xây dựng ngôi nhà mới. Nhờ sự quan tâm của Mặt trận, các hội đoàn thể địa phương đã giúp gia đình tôi có căn nhà kiên cố, tiếp thêm động lực để cố gắng lao động thoát nghèo”.

 

Đại diện Mặt trận xã Diên An trao quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đại diện Mặt trận xã Diên An trao quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.


UBMTTQ Việt Nam xã Diên An vừa kịp thời trích 3 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ khó khăn đột xuất cho gia đình bà Phạm Thị Mỹ Trinh (thôn Võ Kiện). Gia đình bà Trinh có hoàn cảnh rất khó khăn, chồng bà bị bệnh nặng nhiều năm nay, chi phí điều trị tốn kém, trong khi ông là lao động chính trong gia đình. Ông Triệu Quốc Tuấn - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Diên An cho biết, công tác chăm lo cho người nghèo, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh luôn được địa phương quan tâm, nhất là các hộ khó khăn đột xuất. Năm 2021, Mặt trận xã vận động hỗ trợ đột xuất 8 trường hợp bệnh hiểm nghèo, tai nạn giao thông với tổng số tiền 39 triệu đồng; hỗ trợ phụng dưỡng 1 trường hợp có công 4,1 triệu đồng/tháng. Mặt khác, từ nguồn vận động xã hội hóa của MTTQ đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 2 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo thuộc đối tượng chính sách với tổng số tiền 611 triệu đồng; trong đó nguồn Quỹ “Vì người nghèo” xã 80 triệu đồng, các mạnh thường quân hỗ trợ đất và vật tư xây dựng ước trị giá 496 triệu đồng. UBMTTQ xã đã chủ động phát động toàn dân trên địa bàn tham gia ủng hộ nhu yếu phẩm, kinh phí với tổng trị giá hơn 415 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Toàn bộ số hàng hóa và kinh phí nói trên, Mặt trận xã đã hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, các điểm trực chốt, bếp ăn từ thiện…


Cộng đồng cùng chung tay


Năm 2021, huyện Diên Khánh còn 318 hộ nghèo, 862 hộ cận nghèo. Nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, Mặt trận và chính quyền huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo. Theo đó, huyện đã tập trung hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, giải quyết việc làm; giúp người dân tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ về y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục dạy nghề, văn hóa… Trong năm, huyện có 29 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa có nhà ở và có nhà ở tạm bợ được Mặt trận và các tổ chức thành viên vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở với tổng kinh phí 1,45 tỷ đồng, 50 triệu đồng/nhà. Các xã, thị trấn vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 425 triệu đồng, chi hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 11 nhà, hỗ trợ 11 trường hợp khó khăn đột xuất và ốm đau, 82 học sinh nghèo hiếu học…

 

Từ đầu năm đến nay, huyện đã cấp 3.744 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi cho 1.060 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết việc làm với tổng số tiền 50,6 tỷ đồng; hỗ trợ tiền điện cho 318 hộ nghèo; hỗ trợ đào tạo nghề cho 224 lao động…

Cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương các cấp, Ban vận động Quỹ Cứu trợ và Ban Cứu trợ Covid-19 huyện đã tổ chức vận động, tiếp nhận mọi đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tính đến nay, Ban Cứu trợ Covid-19 cấp huyện đã tiếp nhận được hơn 2,3 tỷ đồng, cấp xã vận động được gần 970 triệu đồng và nhiều hàng hóa thiết yếu khác với tổng giá trị hơn 2,36 tỷ đồng. Từ số tiền và hàng tiếp nhận nói trên, Ban Cứu trợ Covid-19 huyện, xã đã tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu, chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách, lao động tự do, hộ thuê nhà trọ, các bếp ăn khu cách ly tập trung...


Thời gian tới, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động đẩy mạnh thực hiện công tác chăm lo cho người nghèo và an sinh xã hội. Trước mắt, nỗ lực vận động, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt khó khăn được đón Tết năm 2022 đầm ấm, an vui với thông điệp “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời, vận động các nhà tài trợ, mạnh thường quân, cơ quan, tổ chức, đơn vị hỗ trợ 12 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa có nhà ở và có nhà ở tạm bợ nhưng không có khả năng tự xây dựng nhà ở; tiếp tục vận động quyên góp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và giúp đỡ nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch…


KHÁNH HÀ