08:10, 26/10/2021

Hội Người cao tuổi tỉnh: Tham vấn ngành Y tế về Dự án VIE071

Sáng 26-10, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với Tổ chức Hỗ trợ NCT quốc tế (HAI) tại Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến về tham vấn y tế thực hiện Dự án "Giảm nhẹ tính dễ tổn thương về thu nhập và sức khỏe của NCT tại Việt Nam" (Dự án VIE071).

Sáng 26-10, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Tổ chức Hỗ trợ NCT quốc tế (HAI) tại Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến về tham vấn y tế thực hiện Dự án “Giảm nhẹ tính dễ tổn thương về thu nhập và sức khỏe của NCT tại Việt Nam” (Dự án VIE071).


Tại hội nghị, đại biểu đã nghe các chuyên gia từ Tổ chức HAI phân tích các hoạt động và chỉ số của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (CLB) trong khuôn khổ Dự án VIE071. Đồng thời, đề xuất các nội dung phối hợp giữa Hội NCT và ngành Y tế trong chăm sóc sức khỏe NCT, hỗ trợ CLB nhân rộng mô hình. Các đại biểu đã tham gia một số ý kiến về định mức chi, các hoạt động chăm sóc NCT…

 

Ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh phát biểu khai mạc
Ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh phát biểu khai mạc


Theo Ban đại diện Hội NCT tỉnh, đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 19 CLB liên thế hệ tự giúp nhau. Từ nay đến năm 2024, toàn tỉnh sẽ xây dựng thêm 30 CLB. Mỗi CLB sẽ được hỗ trợ kinh phí 115 triệu đồng, đối ứng 15 triệu đồng (tổng cộng 130 triệu đồng/CLB). Kinh phí từ Dự án VIE071 do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Quỹ Phát triển xã hội Nhật Bản ủy thác qua Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam khoảng 10 tỷ đồng cho Khánh Hòa trong giai đoạn 2021 - 2024.


V.L